Pháo binh Việt Nam diễn tập bắn mục tiêu trên biển

Ngày 16/7, Lữ đoàn Pháo binh 16, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tổ chức diễn tập bắn mục tiêu trên biển ở 7 xã thuộc huyện Nghi Xuân, Lộc Hà và Thạch Hà (Hà Tĩnh).
Cuộc diễn tập có quy mô lớn, với các loại pháo chiến dịch 152mm, pháo 130mm và pháo 122mm có tầm bắn xa, sức công phá lớn, phạm vi bắn rộng. Các trận địa pháo và mục tiêu cố định và di động trên biển của cuộc diễn tập được bố trí trải dài ven biển.

Cuộc diễn tập có quy mô lớn, với các loại pháo chiến dịch 152mm, pháo 130mm và pháo 122mm có tầm bắn xa, sức công phá lớn, phạm vi bắn rộng. Các trận địa pháo và mục tiêu cố định và di động trên biển của cuộc diễn tập được bố trí trải dài ven biển.

Với tình huống của cuộc diễn tập đặt ra có nhiều tàu chiến của địch xâm nhập, đổ quân trên vùng biển ngang của tỉnh Hà Tĩnh và mục tiêu địch tiến công đánh chiếm vào bờ.

Với tình huống của cuộc diễn tập đặt ra có nhiều tàu chiến của địch xâm nhập, đổ quân trên vùng biển ngang của tỉnh Hà Tĩnh và mục tiêu địch tiến công đánh chiếm vào bờ.

Sau khi nhận được mệnh lệnh, 3 đại đội pháo của Lữ đoàn Pháo binh 16 nhanh chóng tổ chức thực hành đánh địch thành 3 giai đoạn gồm: Hỏa lực tập trung bắn gấp; hỏa lực bắn chặn di động trên biển và tiếp tục bắn địch tập trung.

Sau khi nhận được mệnh lệnh, 3 đại đội pháo của Lữ đoàn Pháo binh 16 nhanh chóng tổ chức thực hành đánh địch thành 3 giai đoạn gồm: Hỏa lực tập trung bắn gấp; hỏa lực bắn chặn di động trên biển và tiếp tục bắn địch tập trung.

Sau 2 giờ phối hợp hiệp đồng giữa đài chỉ huy với các trận địa và các lực lượng, các mục tiêu trên biển đều bị tiêu diệt.

Sau 2 giờ phối hợp hiệp đồng giữa đài chỉ huy với các trận địa và các lực lượng, các mục tiêu trên biển đều bị tiêu diệt.

Cuộc diễn tập thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, qua đó đánh giá được sự phối hợp chặt chẻ giữa các lực lượng Pháo binh, Hải quân, Công binh, Thông tin và các lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình huấn luyện, thực hành bắn đạn thật.

Cuộc diễn tập thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, qua đó đánh giá được sự phối hợp chặt chẻ giữa các lực lượng Pháo binh, Hải quân, Công binh, Thông tin và các lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình huấn luyện, thực hành bắn đạn thật.

Kết thúc diễn tập, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 16 pháo binh, Bộ CHQS Hà Tĩnh và các lực lượng tham gia bảo vệ đảm bảo an toàn cho cuộc diễn tập.

Kết thúc diễn tập, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 16 pháo binh, Bộ CHQS Hà Tĩnh và các lực lượng tham gia bảo vệ đảm bảo an toàn cho cuộc diễn tập.

Trước đó, hồi tháng 1, Quân đoàn 2 cũng đã tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật hiệp đồng quân binh chủng có quy mô lớn nhất kể từ sau năm 1975.

Trước đó, hồi tháng 1, Quân đoàn 2 cũng đã tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật hiệp đồng quân binh chủng có quy mô lớn nhất kể từ sau năm 1975.

Cuộc diễn tập của Quân đoàn 2 là cuộc diễn tập tác chiến hiệp đồng quân binh chủng có lực lượng lớn nhất, có nhiều thành phần tham gia nhất từ sau 1975 đến nay.  Cuộc diễn tập lần này nhằm bổ sung, phát triển một số hình thức, phương pháp tác chiến trong khu vực phòng thủ trước chiến tranh bảo vệ tổ quốc,” Tư lệnh Quân đoàn 2 Thiếu tướng Phạm Văn Hưng nói.

Cuộc diễn tập của Quân đoàn 2 là cuộc diễn tập tác chiến hiệp đồng quân binh chủng có lực lượng lớn nhất, có nhiều thành phần tham gia nhất từ sau 1975 đến nay. Cuộc diễn tập lần này nhằm bổ sung, phát triển một số hình thức, phương pháp tác chiến trong khu vực phòng thủ trước chiến tranh bảo vệ tổ quốc,” Tư lệnh Quân đoàn 2 Thiếu tướng Phạm Văn Hưng nói.

Cuộc diễn tập này cũng góp phần quan trọng rèn luyện cho bộ đội bản lĩnh ý chí sức khỏe, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị và công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu trong tình hình mới.

Cuộc diễn tập này cũng góp phần quan trọng rèn luyện cho bộ đội bản lĩnh ý chí sức khỏe, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị và công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu trong tình hình mới.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc: không quân, phòng không, bộ binh, tăng – thiết giáp, pháo binh, công binh…

Cuộc diễn tập có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc: không quân, phòng không, bộ binh, tăng – thiết giáp, pháo binh, công binh…

Trong diễn tập, lực lượng không quân đã điều động các máy bay tiêm kích đa năng Su-30 và trực thăng Mi-8 ném bom, phóng rocket oanh tạc mục tiêu địch. Trên bộ, đơn vị pháo binh pháo kích mục tiêu, cùng với đó là đơn vị pháo phòng không tiêu diệt máy bay địch yểm trợ cho xe tăng bộ binh tiến công. (Nguồn TPO, kienthuc.net)

Trong diễn tập, lực lượng không quân đã điều động các máy bay tiêm kích đa năng Su-30 và trực thăng Mi-8 ném bom, phóng rocket oanh tạc mục tiêu địch. Trên bộ, đơn vị pháo binh pháo kích mục tiêu, cùng với đó là đơn vị pháo phòng không tiêu diệt máy bay địch yểm trợ cho xe tăng bộ binh tiến công. (Nguồn TPO, kienthuc.net)