32 trường hợp Nhà nước được thu hồi đất theo Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được thông qua
Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được thông qua, chốt 32 trường hợp được thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội.
Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được thông qua, chốt 32 trường hợp được thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội.
Theo một báo cáo được công bố ngày 16/3, Việt Nam đứng thứ 96 /157 nước trong danh sách Những quốc gia hạnh phúc nhất.
Không đổi tên nước; không đặt vấn đề người dân trực tiếp bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng; không bỏ quy định thu hồi đất các dự án phát triển kinh tế - xã hội; không bổ sung quy định về Hội đồng bảo hiến… Đây là những điểm chốt trong bản dự thảo Hiến pháp vừa trình Quốc hội.
Thực tế môi trường ở Trung Quốc hiện nay đang ngày càng trở nên tồi tệ. Sự xuất hiện nhan nhản của các ngôi làng ung thư là kết quả của sự thờ ơ với vấn đề bảo vệ môi trường trong 3 thập niên phát triển kinh tế ồ ạt.
Lịch sử từ xa xưa cho thấy, với điều kiện địa hình phức tạp, vùng biển Việt Nam hàm chứa sự bất lợi cho phát triển kinh tế cũng như quân sự.
Trong phát triển kinh tế, kỹ thuật tàu thủy đóng vai trò quan trọng. Ngành Kỹ thuật tàu thủy đào tạo ra những kỹ sư trẻ phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển của nhà nước và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các công ty, tập đoàn đóng tàu.
Ngày 31/3, Nga đã thông báo về kế hoạch rút dần quân khỏi biên giới với Ukraine. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nga thông báo kế hoạch phát triển Crimea.
Mới đây, danh sách các nước công nghiệp hạnh phúc nhất thế giới do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đánh giá dựa trên các chỉ tiêu độ hài lòng, cân bằng công việc và cuộc sống, thu nhập và nhà ở đã được công bố. Theo kết quả trong năm thứ ba đánh giá được công bố ngày 9/9, Australia là nước hạnh phúc nhất thế giới, gần như miễn dịch với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vẫn tăng trưởng trung bình 3,5% trong 20 năm trở lại đây.
Bộ trưởng Bộ ngoai giao Việt Nam khuyến khích ngư dân bám biển, bám ngư trường phát triển kinh tế và khẳng định chủ quyền trên 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Nhiều ý kiến cho rằng cách phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên thô chẳng khác gì “ăn thịt” chính mình.