Loại quả thường xuyên được thắp hương ở nhà nhưng cấm kỵ khi mang đi tảo mộ, nhớ kẻo họa, ốm đau sa sút
Đây là loại quả thường xuyên được thắp hương tại gia đình nhưng ông bà dặn con cháu không được mang đi tảo mộ kẻo gây họa.
Đây là loại quả thường xuyên được thắp hương tại gia đình nhưng ông bà dặn con cháu không được mang đi tảo mộ kẻo gây họa.
Theo quan niệm của người xưa những người này mà đi tảo mộ sẽ gây ra họa lớn trong gia đình, thế nên mặc dù phong tục tảo mộ tốt đẹp nhưng những người này nên tránh tham gia
Tạ mộ cuối năm là một nghi lễ rất quan trọng mà các gia đình đều cần thực hiện. Tuy nhiên, gia chủ cần lưu ý đi tạ mộ không nên mang loại quả này.
Khi đi tạ mộ cuối năm, có 4 kiểu người không nên đi, ai cũng nên chú ý.
Theo đó, trong tháng 12 âm này có 3 ngày được đánh giá là đẹp nhất để đi tạ mộ cuối năm.
Theo Phong thủy sư Tam Nguyên, lễ tạ là nghi thức thực hiện để cảm ơn, tạ ơn khi bạn hoàn thành một công việc. Lễ tạ mộ (còn gọi là chạp mả) là tạ ơn tôn thần cai quản tại khu mộ của gia đình đã phù trì cho linh cốt, vong linh gia tiên được bền vững, an ổn.
Gia đình có thể chọn một trong những ngày đẹp dưới đây để tiến hành việc tạ mộ cuối năm.
Đây là những ngày đẹp để con cháu đi tạ mộ Tổ Tiên vào cuối năm Quý Mão 2023.
Cuối năm là thời điểm mà nhà nhà đều cần đi tạ mộ, dọn dẹp phần mộ Tổ Tiên và mời người thân đã khuất về nhà ăn Tết, vậy những ai thích hợp nhất để đi tạ mộ?
Theo quan niệm xưa, những người này đi tạ mộ sẽ mang lại nhiều may mắn, tổ tiên ưng ý.
Trong tập tục thờ cúng tổ tiên của người Việt có hai hành động tảo mộ và tạ mộ nhưng đây là 2 nghi thức hay là 1 thì nhiều người chưa rõ
Nhiều gia đình thường kết hợp lễ tảo mộ cuối năm cùng lễ mời ông bà tổ tiên về ăn Tết, phù hộ độ trì cho con cháu một năm mới an lành, mạnh khỏe. Vậy ai nên đi tảo mộ là tốt nhất?