
1 bộ phận của cá độc hơn cả thuốc độc, nhiều người vẫn thích ăn cần bỏ ngay
Nếu vô tình ăn phải mật cá, nhẹ thì gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy; nặng có thể tổn thương gan, thận, gây suy đa tạng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Nếu vô tình ăn phải mật cá, nhẹ thì gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy; nặng có thể tổn thương gan, thận, gây suy đa tạng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Việc tăng thu nhập này được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Theo quy định mới thì có 2 nhóm cán bộ, công chức này sẽ phải nghỉ việc trước lộ trình sắp xếp, người dân nên biết sớm kẻo thiệt thòi.
Những thói quen nấu ăn dưới đây cần bỏ ngay để đảm bảo những món ăn ngon và còn tốt cho sức khỏe gia đình bạn.
Một cán bộ nữ sinh tháng 11/1976, hiện đang công tác trong ngành công vụ nhà nước, đang phân vân liệu bản thân có đủ điều kiện nhận lương hưu nếu nghỉ việc ở tuổi 49, dù đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) gần 30 năm.
Công an vừa đưa ra cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới, cực kỳ tinh vi, nhắm vào sự thiếu cảnh giác của người dân. Các đối tượng lừa đảo sử dụng chiêu trò giả mạo các cơ quan, tổ chức uy tín để chiếm đoạt tài sản.
Theo quy định mới, từ 30/6/2025, nếu cán bộ công chức không đáp ứng yêu cầu này sẽ bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu công việc.
Trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước, nhiều cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu sớm trước ngày 1/7/2025 sẽ được hưởng hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn, trong đó có khoản trợ cấp lên đến 60 tháng lương hiện hưởng.
Một người nông dân nhiều năm kinh nghiệm trồng dưa đã chia sẻ mẹo đơn giản giúp giữ dưa hấu tươi ngon suốt 5–7 ngày, không cần dùng đến tủ lạnh.
Theo quy định có một đối tượng cán bộ công chức dưới đây sẽ được tăng lương lên mức tối đa 9 triệu đồng.
Theo quy định, đến 30/6/2025, toàn bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức phải xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
Theo đó, đúng đến ngày 30/6/2025, cán bộ công chức bắt buộc phải làm một việc nếu không sẽ bị coi là không đáp ứng yêu cầu công việc.
Thông tư 002/2025 hướng dẫn xác định tiền lương để tính chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi tinh gọn bộ máy.
Theo quy định, đến 30/6/2025, nếu cán bộ, công chức không làm việc này sẽ bị coi là không đáp ứng yêu cầu công việc.