3 trường hợp thẻ BHYT không có giá trị sử dụng, người dân biết kẻo thiệt thòi
Khoản 4 Điều 16 Luật BHYT năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 chỉ rõ, thẻ BHYT không có giá trị sử dụng trong các trường hợp sau:
Khoản 4 Điều 16 Luật BHYT năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 chỉ rõ, thẻ BHYT không có giá trị sử dụng trong các trường hợp sau:
Vị vua đào hoa nhất lịch sử Trung Hoa được vây quanh bởi vô vàn cung tần mỹ nữ này lại có quan hệ đặc biệt với một nam nhân trong triều.
Theo Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) bắt đầu từ ngày 1/1/2018 sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, 18 tội có mức hình phạt cao nhất lên đến tử hình.
Đối với kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, sau khi thông báo kết quả thì các nguyện vọng bổ sung năm 2017 năm nay sẽ được xét tuyển như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin ngay dưới đây nhé!
Chuyện Uyển Nhi xao xuyến trước mỹ nam Trương Xương Tông khiến Võ Tắc Thiên giận sôi máu. Bà hoàng đã hành xử ra sao?
Năm 2014, váy mẫu váy đuôi cá gợi cảm, tôn đường cong được rất nhiều các sao Việt lựa chọn để xuất hiện trên sân khấu và dự event.
Thẻ bảo hiểm y tế được dùng để chi trả cho những dịch vụ y tế thiết yếu khi khám chữa bệnh đối với người có thẻ BHYT. Tuy nhiên, theo quy định của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 sẽ có trường hợp không được hưởng BHYT. Vậy đó là những trường hợp nào?
Theo Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) bắt đầu từ ngày 1/1/2018 sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, 18 tội có mức hình phạt cao nhất lên đến tử hình.
Đây là quy định mới đáng chú ý tại Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.
Năm nay cũng không phải là một năm may mắn trong hôn nhân với những người tuổi Mão. Bạn thường xuyên cảm thấy cô đơn vì không tìm được tiếng nói chung với người bạn đời.
Là sủng nam của Võ Tắc Thiên, nhận được sủng ái vô biên, nhưng Phùng Tiểu Bảo, Thẩm Nam Liêu, hai anh em họ Trương... vẫn không thoát khỏi kết cục bi thảm.
“Hành vi cố ý giết người sử dụng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ thì có thể bị truy tố theo khoản 1, Điều 93, Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình”, luật sư Giang Văn Quyết, Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định.