Mua trang mạng tổ chức đánh bạc ăn tiền

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Công an thành phố Huế vừa mới triệt phá thành công một ổ đánh bạc qua mạng Internet, thu giữ gần 200 triệu đồng.

mua trang mạng chơi trò xóc đĩa

Bốn người bị công an bắt quả tang đang đánh bạc tại một căn nhà trên đường Phan Bội Châu chiều 16-4 là Nguyễn Đức Tuấn (31 tuổi), Nguyễn Văn Thương (49 tuổi), Hoàng Thị Hà (37 tuổi) và Nguyễn Thị Quỳnh Tiên (38 tuổi), đều trú TP Huế. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận để tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, Tuấn mua máy tính xách tay, kết nối mạng Internet và mua trang mạng đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa từ một người ở Đà Nẵng với giá 4 triệu đồng. Sau đó, Tuấn trực tiếp cầm cái và thuê Quỳnh Tiên túc trực trên mạng chơi với các "con bạc" và được hưởng lợi 0,5% trên tổng số tiền các đối tượng đánh.

mua trang mạng chơi trò xóc đĩa

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Số tiền chung chi thắng thua cho khách do Tuấn chi trả, ăn thua mỗi ván tùy người đặt cược. Ngoài 200 triệu đồng tại sòng bạc, cơ quan điều tra còn tạm giữ 12 chiếc xe máy do các “con bạc” cầm cố trái quy định.

Trước đó , TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án đối với 86 bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và gá bạc với quy mô lớn xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh. 

Theo cáo trạng, tháng 10-2012, Dương Anh Đức (50 tuổi) và Khuất Thị Hương (48 tuổi, cùng ngụ tại Bắc Ninh) bàn nhau mở sới bạc bằng hình thức xóc đĩa. Đức là người cầm cái điều hành việc đánh bạc, còn Hương cùng 7 người khác chuẩn bị địa điểm và quản lý tiền phế (tiền vào cửa sòng bạc- PV).

Đức và Hương đề ra quy định những người đánh bạc phải nộp tiền phế 1 triệu đồng mỗi ca. Người đứng ra cho các con bạc vay tiền phải nộp 500.000 đồng. Nhằm tránh sự phát hiện của công an, cả nhóm thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc.

Trưa 29-11-2012, khi sòng bạc đang hoạt động tại một nhà nghỉ ở thị xã Từ Sơn, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ập vào bắt quả tang tạm giữ 104 người, thu 5,5 tỷ đồng trên chiếu bạc.

Theo hội đồng xét xử, sòng bạc do Dương Anh Đức và Khuất Thị Hương cầm đầu đã tổ chức đánh bạc quy mô lớn để thu lời bất chính. Tòa tuyên phạt bị cáo Đức 5 năm tù, bị cáo Hương 42 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Cùng về tội này, 7 bị cáo khác lãnh án từ 3 năm tù (cho hưởng án treo) đến 3 năm tù giam.

Về tội đánh bạc, gá bạc, 77 bị cáo lãnh mức án từ 30 tháng tù (án treo) đến 3 năm tù, trong số đó có 38 bị cáo hưởng án treo và 10 bị cáo được trả tự do tại tòa.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn