Nhiều nghi vấn khi phát hiện thi thể 2 nữ sinh trên Sông Hồng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Sau 4 ngày mất tích, người dân kinh hoàng phát hiện thi thể 2 nữ sinh THCS ở khu vực dọc Sông Hồng (đoạn đi qua xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang)

Sau 4 ngày mất tích, một người dân kinh hoàng phát hiện thi thể 2 nữ sinh THCS ở khu khu vực dọc Sông Hồng (đoạn đi qua xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Sau khi phát hiện, nhiều nghi vấn sát hại được đặt ra vì trên thi thể một bé có nhiều vết bầm tím ở cổ và người. Ngày 24/4, Cơ quan công an huyện Hưng Yên đã tiến hành khám nghiệm tử thi và xác minh những thông tin liên quan đến vụ việc trên.

Thi thể có nhiều nghi vấn?

Theo đó, vào sáng 24/4, trong lúc đi làm đồng ở khu vực dọc Sông Hồng (đoạn đi qua xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), một người phụ nữ đã hoảng hồn khi phát hiện thấy thi thể một cháu bé đang nổi trên mặt nước. Người phụ nữ này sau đó đã hô hoán những người dân xung quanh cứu vớt và báo sự việc lên Cơ quan chức năng.  Ngay sau đó, người dân cũng phát hiện được một thi thể khác cách đó không xa. Thông tin được cấp báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin từ phía quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã đã xuống hiện trường để tiến hành bảo vệ hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Hai nạn nhân được xác định là cháu Hoàng Thị Thúy (13 tuổi) và cháu Hoàng Thị Thắm (16 tuổi). Trong họ tộc, Thúy gọi Hằng bằng cô.

Mô tả ảnh.
Khúc sông nơi phát hiện thi thể 2 nữ sinh

Theo người dân ở khu vực hiện trương cho thấy: Thi thể bé Thúy có vết bầm tím ở cổ và người. Cùng ngày, thi thể cháu Thắm, cũng đã được phía gia đình tìm thấy ở cách vị trí đã tìm thấy cháu Thúy tầm hơn 2km.

Ngay sau khi có thông tin, anh Hoàng Văn Bộ (cha cháu Hoàng Thị Thúy) không khỏi đau khổ. “Cháu Thúy bỏ nhà ra đi vào khoảng 6h 25’ chiều 20/4. Trước đó giữa cháu và bố mẹ cũng như anh trai không có xảy ra mâu thuẫn gì, sau khi gia đình với sự nỗ lực của mình không có kết quả, đã phải đi phát tờ rơi, nhờ đến cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm song 4 ngày trôi qua vẫn bặt vô âm tín. Giờ xảy ra cơ sự này

Trước ngày mất tích, nữ sinh được ô tô đón đi?

Khi có mặt tại trường học của Thúy và Hằng, nhiều bạn học cùng trường xác nhận: Bản thân Thắm là người hay thích chơi điện tử, nên qua mạng online đã quen với nhiều người, thậm chí có những người không phải là bạn học trong trường. Trong buổi chiều hôm đó, họ thấy có xe ô tô đến đón hai cô bé đi, đây có thể là chiếc xe do bạn trai của Thắm đến đón cả hai cô cháu đi. Gã bạn trai của Thắm là người có mưu đồ từ trước đó, nên đã rắp tâm hãm hại hai cô bé sau đó giết người bịt đầu mối…

Bà Hoa (bà nội cháu Thắm) cho biết: “Trước đó mấy ngày gia đình phát hiện đi chơi điện tử có khuyên nhủ cháu ít nhiều, mà không hề đánh đập hay đe dọa gì cháu quá nặng. Tôi đã có dự cảm không tốt từ hôm cháu vội vàng bỏ nhà ra đi

Mô tả ảnh.
Hiện trường phát hiện thi thể 2 nữ sinh THCS

Được biết, sau khi thực hiện xong việc kiểm tra hiện trường, khám nghiệm tử thi được hoàn tất, Cơ quan chức năng tiến hành một số thủ tục cần thiết, đã bàn giao thi thể hai nạn nhân về cho gia đình các nạn nhân tổ chức lễ an táng cho các nạn nhân xấu số…
Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra gấp rút để làm rõ nguyên nhân xảy ra cái chết thương tâm của hai em học sinh này…

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Tin nhắn rợn người của nữ sinh nổi trên sông sau khi mất tích
Trong khoảng thời gian mất tích, nhiều tin nhắn với nội dung nặng trĩu đau thương đã được gửi đi từ chiếc điện thoại của cô gái trẻ.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn