4 kiểu trang phục vừa làm hành lý cồng kềnh khi đi du lịch lại khiến phong cách của bạn lạc quẻ

( PHUNUTODAY ) - Nếu chị em mang theo 4 kiểu trang phục "lạc quẻ" sau đây, phong cách đi du lịch sẽ chẳng đẹp trọn vẹn, hành lý mang theo còn bị cồng kềnh.

Mỗi một mùa du lịch tới, chị em nào cũng "bung lụa" hết mình với một loạt bộ cánh xinh tươi. Trang phục đi du lịch thì hơi khác với style dạo phố. Những bộ cánh này cần thỏa mãn một số tiêu chí như thoải mái, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sành điệu. Nếu chị em mang theo 4 kiểu trang phục "lạc quẻ" sau đây, phong cách đi du lịch sẽ chẳng đẹp trọn vẹn, hành lý mang theo còn bị cồng kềnh.

Quần jeans quá dài và dày dặn

Đừng chọn phiên bản quá dày dặn và dài lượt thượt, outfit đi du lịch của chị em sẽ mang đến cảm giác nặng nề,. Không nên mang quá nhiều quần jeans. Điều này không chỉ khiến style du lịch của chị em trông nhàm chán, mà còn làm hành lý trở nên nặng cân hơn. Những mẫu quần dài, chất vải nhẹ mát luôn rất lý tưởng để mặc đi di lịch, diện lên còn đẹp đúng điệu, tạo sự phóng khoáng, bay bổng cho set đồ.

1

Váy đi tiệc

Những kiểu váy dự tiệc lồng lộn như váy tay bồng, đuôi cá, váy sequin… khiến bạn cảm thấy bất tiện khi di chuyển, tham gia các hoạt động ngoài trời. Váy chất vải mỏng nhẹ, phom dáng thoải mái là hợp mặc đi du lịch nhất, trông rất khoáng đạt, trẻ trung. Bên cạnh đó, những bộ jumpsuit cũng là lựa chọn hoàn hảo để bạn đem theo.

2

Giày dép không thoải mái

Đôi giày siêu cao là item hơi "lố". Mẫu giày này cũng lệch pha hoàn toàn với các bộ cánh đi du lịch phóng khoáng. Chưa kể, nếu di chuyển cả ngày trên đôi giày cao lênh khênh, cặp chân của chị em sẽ vô cùng mỏi. Hãy mang theo sandal, giày thể thao hoặc dép lê. Đây là những mẫu giày dép chuẩn bài để diện đi du lịch vì mát chân, thoải mái.

couple_in_flip_flops_on_bike

Giày thể thao là lựa chọn hợp lý nhất, nhưng bạn nên hạn chế những đôi giày màu trắng vì chúng dễ bị bẩn trong chuyến đi. Hãy ưu tiên những đôi giày thoải mái, hỗ trợ tốt cho đôi chân của bạn với màu sắc trung tính hoặc tối màu và đừng quên những đôi tất phù hợp. 

Trang sức đá quý

Trang sức đá quý đúng là sang trọng, long lanh thật nhưng diện đi du lịch chẳng hề hợp chút nào. Trang sức đá quý sẽ phá hỏng cả outfit đi du lịch tươi trẻ, phóng khoáng của bạn. Những món phụ kiện thiết kế đơn giản, hiện đại mới là hợp lý nhất để diện đi du lịch. 

4

Đừng bao giờ đeo trang sức đắt tiền, hào nhoáng khi đi du lịch nước ngoài, nếu không rất có thể những món đồ đắt giá này sẽ "không cánh mà bay". Cũng có nhiều khả năng bạn sẽ làm thất lạc món đồ trang sức yêu quý của mình khi đi du lịch, vì vậy tốt nhất là để chúng ở nhà.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link