4 trường hợp phổ biến nhất khiến trẻ nói dối mà cha mẹ không ngờ tới

( PHUNUTODAY ) - Không phải lúc nào trẻ nói dối cũng là do lỗi của chúng. Có đôi khi chính cách cha mẹ đối xử với con cái khiến chúng làm như vậy.

Cha mẹ luôn kiểm soát con chặt chẽ

Cha mẹ nếu như kiểm soát con chặt chẽ, không cho phép con cái tự do thể hiện ý kiến và quan điểm của mình thì có thể gây áp lực và căng thẳng cho trẻ. Khi cha mẹ không tôn trọng quyền lựa chọn và sự độc lập của con cái, điều đó có thể khiến con cảm thấy bị ép buộc và không có sự lựa chọn khác ngoài việc nói dối để tránh những hậu quả tiêu cực.

Bên cạnh đó, nếu cha mẹ kiểm soát quá nhiều và không thể chấp nhận những sai lầm của con cái thì có thể khiến chúng sợ hãi, lo lắng về việc bị phạt hoặc bị mắng nếu nói sự thật. Chúng sẽ bắt đầu nói dối để tránh những hậu quả tiêu cực của việc nói ra sự thật.

Vậy nên cha mẹ cần tôn trọng quyền lựa chọn và sự độc lập của con cái đồng thời tạo ra một môi trường an toàn, ủng hộ và đầy yêu thương. Làm như vậy trẻ sẽ cảm thấy tự tin hơn khi nói chuyện với cha mẹ và có kỹ năng giải quyết vấn đề tích cực hơn.

Cha mẹ chỉ khen ngợi khi con cái làm tốt

Một phương pháp tích cực để khuyến khích hành vi tốt của con cái đó chính là khen ngợi. Nhưng việc chỉ khen khi con làm tốt có thể dẫn đến việc trẻ muốn bảo vệ hình ảnh của mình và dễ dàng nói dối.

Đa số trẻ có xu hướng sợ mất đi tình yêu và sự khen ngợi của cha mẹ nếu bản thân không đáp ứng được mong đợi. Nó có thể khiến cho trẻ cảm thấy cần phải nói dối để đáp ứng được sự kỳ vọng của cha mẹ.

Trẻ thiếu tự tin

Trẻ thường dễ nói dối hơn khi thiếu tự tin. Khi chúng không tự tin vào khả năng của mình hoặc không cảm thấy được tôn trọng, chúng có thể nói dối để giảm bớt áp lực và tăng sự tự tin của bản thân.

Nói dối cũng có thể là cách để trẻ bảo vệ bản thân khi không tự tin về khả năng của mình để giải quyết một vấn đề hoặc tình huống nào đó.

Nhưng đôi khi trẻ có thể nói dối để tạo ra một hình ảnh tốt hơn về mình trong mắt người khác. Trẻ có thể nói dối để khiến mình trông tốt hơn, được yêu thương hơn hoặc để tránh hậu quả tiêu cực.

Trẻ muốn thu hút sự chú ý của người khác

Trẻ cũng có xu hướng nói dối nhiều hơn khi muốn thu hút sự chú ý của người khác. Khi trẻ cảm thấy bị bỏ rơi hoặc không được quan tâm đến, chúng có thể nói dối để khiến bản thân trông tốt hơn và thu hút sự chú ý của người khác.

Việc nói dối cũng có thể là cách để trẻ tìm kiếm tình cảm và sự quan tâm từ người khác. Bởi vì trẻ cảm thấy không được yêu thương hoặc không có những mối quan hệ tốt với người xung quanh nên chúng nói dối để tạo ra một cảm giác kết nối với người khác.

Nhưng việc nói dối để tìm kiếm sự quan tâm và sự chú ý của người khác có thể gây ra những hậu quả tiêu cực như mất niềm tin và sự tôn trọng từ người khác. Cha mẹ nên giúp con nhìn ra hậu quả của việc này.

Trong một số trường hợp việc trẻ nói dối không đáng bị lên án mà thay vào đó trẻ cần được cảm thông nhiều hơn. Cha mẹ cần có sự thấu hiểu và giúp con mình sửa sai.   

Tác giả: Trần Thu Thủy