Trẻ xem điện thoại quá 3 giờ/ngày: Nguy cơ bệnh tim tăng 50%, cha mẹ đọc mà giật mình

19:46, Thứ tư 13/08/2025

( PHUNUTODAY ) - Chỉ cần vài tiếng mỗi ngày trước màn hình điện thoại hay tivi, con bạn có thể đang tiến gần hơn tới những căn bệnh nguy hiểm mà ít phụ huynh ngờ tới. Một nghiên cứu mới từ Đan Mạch đã khiến nhiều người giật mình khi biết tác động thật sự của thói quen này.

Khi màn hình trở thành “người bạn” hàng ngày của trẻ

Nhịp sống hiện đại khiến điện thoại thông minh, máy tính bảng hay tivi gần như hiện diện ở khắp mọi nơi – từ phòng khách, bàn ăn đến phòng ngủ. Nhiều gia đình coi đây là “giải pháp” trông con tiện lợi: chỉ cần đưa chiếc điện thoại, trẻ sẽ ngồi yên hàng giờ, không quấy phá.

Thế nhưng, những giờ đồng hồ đó không chỉ lấy đi thời gian vận động, giao tiếp và khám phá thế giới bên ngoài của trẻ, mà còn âm thầm tạo ra những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ ngày 6/8 cho thấy: chỉ cần tăng thêm 3 giờ trước màn hình mỗi ngày, trẻ đã có khả năng đối mặt với nguy cơ bệnh tim và rối loạn chuyển hóa cao hơn từ 25 – 50% so với bạn bè cùng lứa tuổi.

Thói quen ngồi hàng giờ trước màn hình khiến trẻ đối mặt nhiều nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn.
Thói quen ngồi hàng giờ trước màn hình khiến trẻ đối mặt nhiều nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn.

Những nguy cơ tiềm ẩn từ thói quen tưởng như vô hại

Khi trẻ dành quá nhiều thời gian trước màn hình, cơ thể rơi vào trạng thái ít vận động kéo dài. Điều này làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến năng lượng thừa tích tụ dưới dạng mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng – yếu tố nguy hiểm gây ra huyết áp cao, tăng cholesterol và kháng insulin.

Không chỉ vậy, ánh sáng xanh từ màn hình vào buổi tối còn làm rối loạn nhịp sinh học, khiến trẻ khó ngủ sâu và ngủ đủ giấc. Thiếu ngủ lâu dài cũng được chứng minh làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2 và các vấn đề tim mạch.

Đáng nói hơn, thói quen này thường đi kèm với ăn vặt nhiều đồ ngọt, đồ chiên rán trong khi xem, càng làm gia tăng gánh nặng cho tim mạch và hệ tiêu hóa. Với trẻ em – lứa tuổi mà hệ cơ xương, tim mạch và chuyển hóa còn đang phát triển – những tác động này sẽ để lại hậu quả lâu dài, có thể theo suốt đến tuổi trưởng thành.

Nghiên cứu từ Đan Mạch và lời cảnh báo rõ ràng

Nghiên cứu được thực hiện trên hơn 1.000 trẻ và thanh thiếu niên từ 10 đến 18 tuổi, ghi nhận chi tiết thói quen sử dụng thiết bị điện tử và thời gian ngủ của từng em. Dữ liệu cho thấy mối liên hệ rõ rệt giữa thời gian tiếp xúc với màn hình và các chỉ số sức khỏe liên quan đến bệnh tim mạch.

Cụ thể, nhóm trẻ dành nhiều giờ trước màn hình có tỷ lệ cao hơn về: Huyết áp cao, mỡ máu tăng, kháng insulin – dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tiểu đường, tích mỡ vùng bụng.

Các nhà khoa học cảnh báo, nếu xu hướng này tiếp diễn trên diện rộng, xã hội sẽ phải đối mặt với thế hệ trẻ mắc bệnh tim mạch sớm hơn, kéo theo chi phí điều trị và gánh nặng y tế ngày một lớn.

Hoạt động thể chất mỗi ngày giúp giảm tác hại từ việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều.
Hoạt động thể chất mỗi ngày giúp giảm tác hại từ việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều.

Vì sao trẻ dễ bị ảnh hưởng hơn người lớn?

Trẻ em không chỉ nhỏ hơn về thể chất mà còn chưa hoàn thiện về hệ miễn dịch và chuyển hóa. Cơ thể trẻ đang trong giai đoạn phát triển nhanh, nên dễ bị tác động mạnh từ các yếu tố môi trường, trong đó có lối sống ít vận động và tiếp xúc với ánh sáng xanh quá mức.

Ngoài ra, trẻ thường chưa nhận thức được giới hạn và chưa biết lắng nghe tín hiệu cơ thể. Nếu không có sự hướng dẫn và kiểm soát của cha mẹ, thời gian sử dụng thiết bị điện tử có thể tăng dần theo thói quen, trở thành “nghiện” mà chính trẻ và phụ huynh không nhận ra.

Cha mẹ có thể làm gì để bảo vệ con?

Để giảm thiểu rủi ro, các chuyên gia y tế khuyến nghị phụ huynh nên:

  • Giới hạn thời gian trước màn hình: Với trẻ từ 6 tuổi trở lên, nên đặt mốc tối đa 1–2 giờ mỗi ngày cho các hoạt động giải trí qua màn hình.
  • Tạo thói quen vận động: Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời, thể thao hoặc trò chơi vận động trong nhà.
  • Quy định “giờ không thiết bị”: Áp dụng vào bữa ăn, trước giờ ngủ hoặc những thời điểm cả gia đình sinh hoạt chung.
  • Giữ phòng ngủ không có màn hình: Điều này giúp trẻ ngủ sâu hơn, không bị ánh sáng xanh gây rối loạn giấc ngủ.
  • Làm gương cho con: Cha mẹ cũng nên hạn chế sử dụng điện thoại khi ở bên con, để trẻ cảm thấy việc ít dùng thiết bị là bình thường.

Một lựa chọn hôm nay – sức khỏe cho mai sau

Điện thoại, máy tính bảng hay tivi không hẳn là “kẻ xấu” nếu được sử dụng hợp lý. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta để trẻ tiếp xúc quá nhiều và thiếu kiểm soát. Chỉ cần điều chỉnh thói quen từ hôm nay, cha mẹ đã có thể giúp con tránh được những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng trong tương lai.

Hãy nhớ rằng, những giờ phút trẻ chạy nhảy ngoài sân, đọc một cuốn sách hay trò chuyện cùng gia đình mới là “màn hình” quý giá nhất – nơi nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tâm hồn con trẻ.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Ngân Giang