1. Làm sạch xoong nồi với giấm
Chuẩn bị:
- 1 chai giấm trắng
- 1 gói muối tinh
- Khăn giấy khô
- Bùi nhùi chà sắt
Vật dụng cần chuẩn bị khi sử dụng giấm cọ xoong
Thực hiện:
- Đầu tiên, trải lớp khăn giấy phủ hết đáy nồi. Sau đó, đổ giấm trắng lên đến khi khăn giấy ướt hết và ngâm khoảng 10 phút.
- Lấy giấy ra, rắc muối lên và lấy bùi nhùi chà sắt vệ sinh đến khi sạch là được.
Xoong nồi được cọ sạch với giấm
2. Làm sạch xoong nồi bằng kem đánh răng
Chuẩn bị:
- Kem đánh răng
- Nước rửa chén
- Bùi nhùi chà sắt
Chuẩn bị kem đánh tăng và nước rửa chén
Thực hiện:
- Cho một lượng kem đánh răng xuống đáy nồi, trét đều. Nơi nào nhiều vết bẩn hơn, thì trét dày hơn để như vậy khoảng 30 phút.
- Sau đó, tiếp tục lấy bùi nhùi chà sắt vệ sinh đến khi sạch là được.
Cọ sạch xoong nồi bằng kem đánh răng và nước rửa chén
3. Sử dụng bột baking soda
Chuẩn bị:
- Bột baking soda
- Nước rửa chén
- Miếng bọt biển
Vật dụng cần chuẩn bị khi sử dụng bột baking soda cọ xoong
Thực hiện:
- Cho hỗn hợp nước rửa chén và bột baking soda vào đáy xoong nồi, ngâm 1 tiếng hoặc qua đêm.
- Sau đó, dùng miếng bọt biển chà nhẹ đến khi sạch.
Cọ sạch xoong nồi bằng baking soda và nước rửa chén
Tác giả: Dương Ngọc
-
Để chảo dùng được lâu mà không mất lớp chống dính, sử dụng ngay các cách này
-
Nồi gang có độc không? 5 lý do chính đáng nên mua nồi, chảo gang cho căn bếp nhà mình
-
Gọt xong đừng vội vứt vỏ khoai tây, cho vào đun sôi nó có rất nhiều công không ngờ
-
Vỏ khoai tây tưởng bỏ đi, không ngờ có siêu công dụng nhà nào cũng cần
-
Dùng bột giặt diệt sâu bọ cực tốt, lại giúp cây cảnh luôn xanh tươi