Gặp 5 loại cá này ngoài chợ đừng bỏ lỡ: Ngon, bổ, sạch, bắt tự nhiên 100%

( PHUNUTODAY ) - Khi đi chợ, nhiều bà nội trợ sành ăn luôn ưu tiên chọn những loại cá đánh bắt tự nhiên, vừa tươi ngon vừa bổ dưỡng. Trong số đó, có 5 loại cá không chỉ giàu dưỡng chất mà còn rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp với bữa cơm gia đình hàng ngày.

Cá đối – Dễ ăn, giàu dưỡng chất, ít độc tố

Cá đối là loài cá nước mặn thường sinh sống tại các vùng ven biển và cửa sông lớn. Trong y học cổ truyền, cá đối được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tình trạng viêm đại tràng mạn tính.

Loại cá này đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi hoặc người mới hồi phục sau ốm, bởi thịt cá dễ tiêu, giàu dinh dưỡng mà lại ít chất béo. Với vòng đời ngắn và tốc độ sinh sản nhanh, cá đối hầu như không tích tụ độc tố từ môi trường, nên rất an toàn cho sức khỏe. Giá cá đối lại khá “mềm”, phù hợp với túi tiền của đa số gia đình.

Cá đối là loài cá nước mặn thường sinh sống tại các vùng ven biển và cửa sông lớn.

Cá thu đao – “Vua” protein, tốt cho trí não trẻ nhỏ

Cá thu đao nổi bật với lượng protein dồi dào, chiếm tới hơn 20% trọng lượng – tương đương với các loại thịt đỏ như bò hay cừu. Ngoài ra, loại cá này còn chứa nhiều axit béo DHA và omega-3, đặc biệt có lợi cho sự phát triển trí não và thị lực của trẻ em.

Phần lớn cá thu đao trên thị trường được đánh bắt từ vùng biển Nhật Bản, Việt Nam và Trung Quốc, không qua nuôi trồng, nên thịt cá thường rất tươi và ngọt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn bổ sung dinh dưỡng từ cá biển tự nhiên.

Cá hố – Mềm, ngọt, giàu omega-3 mà giá lại “dễ chịu”

Cá hố có hình dáng thon dài, da màu bạc ánh kim, nổi bật với phần thịt mềm, vị ngọt tự nhiên và ít tanh. Dù không nhiều chất béo, nhưng cá hố lại rất giàu omega-3 – một trong những dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường trí nhớ và bảo vệ tim mạch.

Thường được đánh bắt từ các vùng biển sâu ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và cả Việt Nam, cá hố là loại hải sản vừa ngon vừa bổ, lại có giá thành dễ chịu. Với những gia đình yêu thích món cá biển, đây là lựa chọn vừa tiết kiệm vừa chất lượng.

Cá hố có hình dáng thon dài, da màu bạc ánh kim, nổi bật với phần thịt mềm, vị ngọt tự nhiên và ít tanh.

Cá mòi – “Kho canxi” tự nhiên, cực tốt cho phụ nữ mang thai

Cá mòi là loại cá nhỏ có thân hình bạc sáng, thịt dày, xương mềm. Dù có nhiều xương dăm, nhưng đây lại là nguồn dưỡng chất cực kỳ giá trị mà không phải ai cũng biết đến. Cá mòi chứa hàm lượng canxi cao vượt trội – chỉ 85g cá mòi đã cung cấp khoảng 325mg canxi, thậm chí cao hơn cả sữa bò (chỉ khoảng 276mg/85g).

Chỉ cần ăn 10g cá mòi mỗi ngày là bạn đã bổ sung đủ lượng chất béo thiết yếu cho cơ thể. Ngoài ra, loại cá này còn chứa nhiều vitamin D và DHA, giúp tăng cường hệ miễn dịch và đặc biệt có lợi cho sức khỏe bà bầu. Tại Nhật Bản, cá mòi là thực phẩm được ưa chuộng nhờ độ an toàn cao và ít nhiễm độc tố từ môi trường biển.

Cá cơm – Nhỏ bé nhưng “có võ”, tốt cho tim mạch và mọi lứa tuổi

Cá cơm là loại cá nhỏ, sống chủ yếu ở vùng nước mặn, xuất hiện phổ biến dọc theo các vùng biển Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cá cơm chứa lượng lớn omega-3, vitamin và khoáng chất thiết yếu, trong đó có các loại chất béo và cholesterol tốt cho tim mạch.

Với vòng đời ngắn, cá cơm ít có nguy cơ tích tụ thủy ngân và các độc tố môi trường như những loài cá lớn khác. Nhờ vậy, cá cơm được đánh giá là loại cá an toàn, phù hợp với mọi đối tượng – từ trẻ nhỏ, người già đến phụ nữ mang thai. Trong danh sách cá nên ăn do FDA Hoa Kỳ công bố năm 2019, cá cơm luôn là cái tên được khuyến nghị hàng đầu.

Tác giả: Bảo Ninh