Muỗi đốt F0 có thể làm lây lan nCoV không?

( PHUNUTODAY ) - Để giải đáp thắc mắc trên, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây với những phân tích của PGS-TS Trần Đắc Phu.

Trả lời trên báo Thanh Niên, PGS-TS Trần Đắc Phu- Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam đã có những giải đáp về vấn đề này như sau.

Theo ông Phu, muỗi Aedes aegypti hay còn gọi là muỗi vằn là loại côn trùng lây truyền virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết.

Trong khi đó, Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Tuy cùng là bệnh do nhiễm virus nhưng cách thức lây truyền của mỗi loại lại khác nhau. Nếu như bệnh sốt xuất huyết lây qua đường máu, với vật trung gian là muỗi mang virus, thì Covid-19 lại lây qua đường hô hấp.

Vị chuyên gia khẳng định, muỗi đốt không làm lây Covid-19. Bởi vì Covid-19 chỉ lây qua đường hô hấp, không lây qua đường máu. Đồng thời, ông Phu cũng nhấn mạnh, đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy muỗi làm lây lan Covid-19. Nghiên cứu mới nhất được thực hiện với IZSVe - tổ chức nghiên cứu về sức khỏe động vật và an toàn thực phẩm, cũng cho thấy cả muỗi hổ và muỗi thông thường đều không thể lây truyền virus nCoV.

Ảnh Internet

Mặc dù vậy, để ngăn chặn nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm khác, bà con vẫn cần chú ý áp dụng các biện pháp tránh muỗi như: Dùng kem chống muỗi, mắc màn khi đi ngủ, giữ gìn sạch sẽ khu vực sinh sống, phát quang bụi rậm, không để nước đọng lâu ngày tạo môi trường cho muỗi sinh sôi.

Tuy nhiên, Bộ Y tế mới đây đã đưa ra cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ vật nuôi. Theo đó, Bộ Y tế khuyến cáo người mắc Covid-19 và người cùng nhà không nên tiếp xúc với vật nuôi, cũng không để vật nuôi tiếp xúc với người và động vật khác ngoài gia đình.

Ảnh Internet

Thế giới cũng đã ghi nhận các báo cáo về vật nuôi hoặc động vật nói chung mắc Covid-19. Hầu hết các con vật nhiễm bệnh sau khi ở gần chủ, người chăm sóc nhiễm SARS-CoV-2.

Theo Bộ Y tế, các động vật từng được ghi nhận mắc Covid-19 bao gồm chó, mèo, chồn hương, một số loại thú trong khu bảo tồn như rái cá, linh trưởng. Ngoài ra, nhiều bang tại Mỹ cũng phát hiện hươu đuôi trắng nhiễm virus trên.

Dù các nghiên cứu quy mô nhỏ không cho thấy liệu động vật có nguy cơ truyền bệnh ngược lại cho con người hay không, nhưng vẫn không nên chủ quan.