Một triệu chứng mới cảnh báo nguy cơ nhiễm nCoV ít người biết: Xuất hiện ở tai

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, các chuyên gia đã cảnh báo về triệu chứng nhiễm nCoV mới. Ngoài sốt, đau họng, mất vị giác, cần chú ý tới một biểu hiện ở tai.

Một triệu chứng mới của nCoV đã được xác định khi virus SARS-CoV-2 đang thay đổi và phát triển. Các bác sĩ cảnh báo đau tai có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2.

Các bác sĩ ở Mỹ thông tin, ngày càng có nhiều bệnh nhân nCoV có triệu chứng đau tai. Ban đầu, người bệnh nghĩ đó chỉ là một cơn đau thông thường, nhưng sau đó, họ có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

4

Dấu hiệu đau tai có liên hệ đặc biệt ở các ca nhiễm biến thể Alpha và Delta.

Hầu hết các cơn đau nhức tai xảy ra do nhiễm trùng. Biểu hiện đó thường có trước những cơn cảm lạnh, cúm hoặc nhiễm trùng đường hô hấp trên và nó xuất hiện ở mọi lứa tuổi.

Bác sĩ Nicole Frommann (bang Florida, Mỹ), giải thích: “Thông thường cơn đau tai xuất phát do viêm họng. Chúng tôi thường thấy bệnh nhân nCov có biểu hiện đau tai. Nhưng đó không phải là một triệu chứng riêng lẻ mà thường kết hợp với các triệu chứng khác”.

Hiện nay, ở các nước khác vẫn chưa đưa biểu hiện đau tai vào triệu chứng chính của nCov. Đa số các nơi vẫn dựa trên dấu hiệu như: Sốt, ho liên tục, mất hoặc thay đổi khứu giác/vị giác.

Vì vậy, nếu mọi người bị đau tai cùng với đau họng hoặc ho, hãy nhớ làm xét nghiệm PCR vì rất có thể chúng ta đã nhiễm nCov rồi.

Triệu chứng bổ sung này kèm số lượng người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tăng vọt đang là nguyên nhân gây lo ngại ở cả Mỹ và Anh.

1

Tiến sĩ Nicole đánh giá: “Chúng tôi đang bị quá tải với hết lượt bệnh nhân này tới lượt bệnh nhân khác. Tôi có thể nói tình hình còn tệ hơn năm ngoái”.

Ngoài ra nữa thì một khảo sát thực tế do Giáo sư Tim Spector đứng đầu đã phát hiện ra khả năng bảo vệ của vắc xin đang suy yếu dần.

Cụ thể: Với những người tiêm đủ 2 mũi, hiệu quả của Pfizer giảm từ 88% xuống chỉ còn 74% ở thời điểm 5 đến 6 tháng sau khi tiêm chủng.

Dù vậy, Giáo sư Spector nhận xét: “Vắc xin vẫn cung cấp mức độ bảo vệ cao, đặc biệt là chống lại biến thể Delta nên chúng ta vẫn cần càng nhiều người tiêm chủng đầy đủ càng tốt”.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link