Ngày 10/12, Hà Nội triển khai 1.800+ camera AI “soi” phương tiện giao thông

( PHUNUTODAY ) - Ngày 10-12, Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động hơn 1.800 camera và hệ thống đèn tín hiệu giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ghi nhận của phóng viên tại các nút giao trọng điểm như Mai Dịch (Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu), Cầu Giấy - đường Láng - đường Bưởi, đường Xuân Thủy…, phần lớn người tham gia giao thông giữ ý thức tốt, chấp hành tín hiệu đèn, đi đúng làn và di chuyển trật tự. Nhờ đó, khu vực này nhìn chung thông thoáng, ít xảy ra tình trạng lộn xộn như trước đây.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm giao thông, như không đội mũ bảo hiểm hay đi lên vỉa hè, chủ yếu là tài xế xe ôm. Anh Nguyễn Thế Tài (33 tuổi, trú tại phường Từ Liêm) chia sẻ: "Việc triển khai hệ thống camera AI trên địa bàn Hà Nội là cần thiết. Nhờ công nghệ này, nhiều vi phạm và hành vi gây mất an ninh trật tự được phát hiện nhanh hơn, giúp đường phố an toàn và văn minh hơn, đồng thời người dân cảm thấy yên tâm hơn khi tham gia giao thông."

Trước đó, tại hội thảo về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, cho biết từ ngày 10/12, toàn thành phố sẽ vận hành 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng giao thông.

Ngày 10-12, Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động hơn 1.800 camera và hệ thống đèn tín hiệu giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Mục tiêu của hệ thống không chỉ là “phạt nguội”, mà còn nhằm giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Các camera có khả năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định…

Trí tuệ nhân tạo được tích hợp trong hệ thống còn có thể cảnh báo các điểm ùn tắc, phát hiện phương tiện theo dõi, đồng thời điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, kéo dài hoặc rút ngắn pha đèn tùy theo lưu lượng, giảm đáng kể nhu cầu bố trí lực lượng cảnh sát trực tiếp điều tiết giao thông, nâng cao độ chính xác và minh bạch trong quản lý.

Mục tiêu của hệ thống không chỉ là “phạt nguội”, mà còn nhằm giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Hệ thống camera AI còn được trang bị các tính năng hiện đại như quay quét 360 độ, nhận diện vật thể và đối tượng ở khoảng cách 500-700 m, vận hành ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả môi trường khắc nghiệt. Các camera được bố trí tại những tuyến đường, nút giao trọng điểm, khu vực trung tâm và các cửa ngõ ra vào thành phố, phục vụ công tác quản lý, giám sát giao thông và đảm bảo an ninh trật tự đô thị.

Tác giả: Bảo Ninh