Bí quyết làm đẹp ở tuổi 45 của mỹ nhân từng nhận xinh đẹp hơn Kim Tae Hee

( PHUNUTODAY ) - Cô tin tưởng vào việc sử dụng các sản phẩm K-beauty độc đáo để giữ cho làn da của mình không tì vết.

Kim Hee Sun là một trong những chị đại của làng giải trí Hàn Quốc. Cô từng nhận bản thân mình xinh đẹp hơn cả Kim Tae Hee. Trước đây, cô luôn kín đáo về các bí quyết chăm sóc da của mình. Điều này khiến công chúng càng tò mò vì sao ở tuổi 45, cô vẫn có được vẻ ngoài trẻ trung và xinh đẹp như thiếu nữ.

Tôn thờ phong cách làm đẹp K-beauty

Cô cho rằng điều quan trọng là phải dưỡng ẩm cả ngày lẫn đêm, chủ yếu là trước khi trang điểm. Cô tin tưởng vào việc sử dụng các sản phẩm K-beauty độc đáo để giữ cho làn da của mình không tì vết. Một trong những bí quyết được Kim Hee Sun giữ kín nhất là luôn sử dụng các công thức làm đẹp với các thành phần tự nhiên đã được cấp phép như vàng, dịch nhầy ốc sên và axit hyaluronic.

kim-hee-sun trong

Ngôi sao sắc đẹp không tuổi cũng sử dụng nước có ga để rửa mặt để loại bỏ tế bào da chết và làm sạch sâu hơn vào lỗ chân lông. Bên cạnh đó, nước có ga có lợi ích chống viêm, giảm sưng mặt.

Chăm sóc cả da tay và da cổ

Khi Kim Hee Sun không có lịch trình làm việc, cô thích để da thở bằng cách không trang điểm. Cô cũng đảm bảo sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm để làn da được cấp ẩm sâu hơn.

Đặc biệt, Kim Hee Sun khuyên các quý cô nên thường xuyên chăm sóc tốt cho bàn tay và cổ của mình. Tay và cổ là những bộ phận đầu tiên trên cơ thể có biểu hiện mất độ đàn hồi, chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn nhưng khá nhiều người lại bỏ quên những bộ phận này. 

Kimheesun2

Một bí quyết làm đẹp khác của Kim Hee Sun là uống nước mật ong mỗi ngày trước mỗi bữa ăn. Uống nước ấm với mật ong có nhiều lợi ích chăm sóc da, sau một thời gian, bạn sẽ nhận thấy làn da sáng hơn, rạng rỡ hơn trong vòng bảy ngày. Nó làm giảm sưng, viêm, sẹo và các vết thâm.

Thường xuyên để mặt mộc

Không giống như nhiều thành phần sản phẩm chăm sóc da thẩm thấu vào da của bạn, lớp trang điểm có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất bã nhờn và dưỡng ẩm tự nhiên vì da hoạt động khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố bên ngoài như độ ẩm.

Trang điểm, đặc biệt là dùng các mỹ phẩm dạng bột về lâu dài có thể hình thành nếp nhăn và thực sự có thể khiến chúng xuất hiện rõ ràng hơn, đặc biệt là vùng quanh mắt. Bên cạnh đó, quá trình tẩy trang hàng đêm có thể dẫn đến co kéo da thường xuyên, ảnh hưởng đến độ đàn hồi của da.

Bằng cách không trang điểm, bạn sẽ không để làn da mặt mỏng manh của mình tiếp xúc với vi khuẩn phát triển mạnh trong các loại cọ và bảng trang điểm. Hầu hết mọi người trang điểm trong phòng tắm, khiến sản phẩm của họ tiếp xúc với các loại vi khuẩn khác, có thể làm ô nhiễm lớp trang điểm. Đặc biệt, mascara và chì kẻ mắt được thoa nhiều lần lên da mắt và mí mắt có thể đưa vi khuẩn vào vùng da rất mỏng manh.

Nếu bạn bỏ qua mascara trong một tháng, bạn sẽ ngừng kích ứng và cọ xát, sợi mi sẽ ít rụng hơn và mật độ của các sợi mi có thể bình thường trở lại.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link