Khi già đi, dẫu mối quan hệ với con cái có tốt thế nào cũng đừng quên định luật con quạ
Về già, phần đa ai cũng muốn quây quần bên con cái. Để giữ gia đình hòa thuận, người già cần phải nhớ đến định luật con quạ dưới đây.
Về già, phần đa ai cũng muốn quây quần bên con cái. Để giữ gia đình hòa thuận, người già cần phải nhớ đến định luật con quạ dưới đây.
Những bậc cha mẹ này chỉ muốn đổi công sức nuôi nấng của mình để mong con cái vâng lời, mà họ quên mất việc con mình phải sống với những tội lỗi.
Khi có tuổi, người già cần sống hòa thuận với con cái. Để thực hiện được điều này, họ không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của các con.
Tất cả những thói quen và tính cách của trẻ thực ra đều được học từ nhỏ. Nhiều bậc cha mẹ phớt lờ con cái khi con cái có những hành vi sai trái, lúc nào cũng bao biệt cho con. Kết quả là con cái chẳng ý thức chăm sóc cho cha mẹ sau này.
Nếu bạn không thay đổi những khuyết điểm của bản thân mà cứ lựa chọn trốn tránh, thì bản chất của vấn đề không những không được giải quyết, mà càng rước thêm về nhiều rắc rối.
Một số người ngay sau khi về hưu đã chuyển giao tài sản mà họ đã tích lũy vất vả cả đời cho con cái. Có thể là do tình yêu thương đối với con cái, hoặc có thể là để lập di chúc.
Ai rồi cũng có lúc già đi, và thực tế cho chúng ta biết rằng khi già đi, thà dựa vào chính mình còn hơn dựa vào người khác, chỉ khi chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần, vật chất và thể chất thì chúng ta mới có thể sống hạnh phúc trong những năm cuối đời.
Theo quan niệm tâm linh, cha mẹ và con cái có những nhân duyên từ tiền kiếp có thể là tới báo ân hoặc tới đòi nợ.
Trong nuôi dạy con cái có những điều cha mẹ không nên cho con biết, giấu càng kỹ con càng ngoan ngoãn và trưởng thành.
Những đặc điểm này của cha mẹ giúp con cái có thêm sức mạnh nội lực và có thêm kỹ năng để mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.
Ham muốn là tốt, lúc nào không ngừng thay đổi để tốt hơn cũng là tốt. Nhưng có những cái cố quá sẽ thành quá cố, bạn nên biết hài lòng với những gì mình đang có.
Bạn có nghe câu: Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái chính là sự cống hiến hết mình, không quan tâm xem con cái có đáp trả hay không. Nhưng suy nghĩ này đúng nhưng có vẻ chúng đã hiểu theo nghĩa hạn hẹp, nếu những suy nghĩ như này lan rộng sẽ hủy hoại đứa trẻ mà thôi.
Cuộc sống này lúc nào cũng mệt mỏi là bởi vì con người thay vì tận hưởng những điều mình có lại đi so đo, tính toán với người khác. Ở đời, không bao giờ có một khuôn mẫu và tiêu chuẩn nhất định cho hạnh phúc, đừng áp đặt định nghĩa thành công của bạn cho con cái.
Đến độ tuổi này, phụ nữ bớt phải lo lắng đến con cái, có thời gian riêng cho bản thân. Chính vì vậy, họ dễ vướng vào chuyện ngoại tình.