
Gia tăng số ca mắc Covid-19: Bác sĩ liệt kê các dấu hiệu cần lưu tâm
Thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội có dấu hiệu gia tăng. Phần lớn các trường hợp nhập viện đều có sẵn bệnh lý nền hoặc là người cao tuổi.
Thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội có dấu hiệu gia tăng. Phần lớn các trường hợp nhập viện đều có sẵn bệnh lý nền hoặc là người cao tuổi.
Để phòng dịch COVID-19 và tránh ảnh hưởng đến quá trình học tập, các trường học trên địa bàn Hà Nội nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp, theo phương án đã xây dựng.
Số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang gia tăng. Trong đó, Hà Nội là địa phương có số ca mắc cao nhất. Chỉ trong 3 ngày gần đây, mỗi ngày, thành phố ghi nhận gần 100 ca mắc mới. Theo khảo sát, đã có trường hợp là học sinh trên địa bàn.
Những người mắc Omicron thường bị đau họng và khàn giọng. 2 triệu chứng này gặp cả ở những người đã được tiêm chủng và những người chưa được tiêm chủng.
Vì một số triệu chứng của bệnh cúm, COVID-19 và các bệnh đường hô hấp nói chung là tương tự nhau, nên không thể phân biệt cúm thường và Covid nếu chỉ dựa trên các triệu chứng.
Theo lãnh đạo WHO, mối đe dọa về chủng SARS-CoV-2 nguy hiểm hơn là có thật.
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (CDC) cho biết cần cập nhật vắc xin Covid-19 hàng năm và “một biện pháp bình thường mới” bao gồm tiêm chủng vắc xin Covid-19 hàng năm.
Các chuyên gia đã cảnh báo một triệu chứng mà hơn 80% người mắc phải khi nhiễm biến thể Omicron.
Mới đây, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định đơn vị không đưa ra phát ngôn "chuyển sang học trực tuyến khi có học sinh mắc Covid-19".
Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai Vũ Hồng Phương cho biết, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn đã và đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt, không để dịch bệnh lây lan sau khi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 tại trường Trung học cơ sở Khánh Yên, thị trấn Khánh Yên.
Việc tái nhiễm COVID-19 với người vừa mắc COVID-19 là hoàn toàn có thể xảy ra, do vậy người dân không nên chủ quan khi vừa khỏi bệnh.
Bộ Y tế vừa có kết luận về nguyên nhân khiến người bệnh bị hoại tử xương hàm tại TP.HCM.
Làm việc trong các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao sẽ giúp cho bạn bớt đi nhiều rủi ro không đáng có và thu hẹp lại con đường cạnh tranh.
TP. HCM dự kiến triển khai tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 trong thời gian tới. Vậy đối tượng nào cần tiêm mũi 4?
Việt Nam vẫn đang triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên cả nước. Sắp tới sẽ tiến hành tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19.