Xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 tại trường học: Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại

( PHUNUTODAY ) - Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai Vũ Hồng Phương cho biết, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn đã và đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt, không để dịch bệnh lây lan sau khi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 tại trường Trung học cơ sở Khánh Yên, thị trấn Khánh Yên.

 Chùm ca bệnh xuất hiện tại trường học

Hiệu trưởng Trung học cơ sở Khánh Yên Trần Văn Tẩy cho biết, để ngăn chặn dịch lây lan, trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường học, lớp học; cấp 600 khẩu trang y tế, 16 chai dung dịch sát khuẩn cho các lớp. Các ca mắc COVID-19 được thực hiện cách ly tại gia đình và tham gia học trực tuyến. Nhà trường duy trì hoạt động giáo dục bình thường nhưng tạm dừng các hoạt động tập thể.

Empty

Đến 9h ngày 11/4, trên địa bàn huyện Văn Bàn không ghi nhận thêm ca mắc mới. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, tình hình dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn huyện cơ bản vẫn được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập của các tác nhân gây bệnh luôn tiềm ẩn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao; đồng thời một số bệnh truyền nhiễm vẫn đang lưu hành mạnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm A...

Ngay sau khi phát hiện chùm ca bệnh tại trường Trung học cơ sở Khánh Yên, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch, thực hiện tốt mục tiêu giảm số ca mắc, tử vong do các bệnh truyền nhiễm, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn các tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm; sẵn sàng ứng phó với các tình huống do dịch bệnh gây ra.

5ED3A95E-E3B2-45BB-88B0-859F58870555

Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn tăng cường triển khai phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch... Trung tâm kịp thời cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ các địa phương trong phòng, chống dịch; bảo đảm thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; tiếp tục tiêm phòng cho các đối tượng ngay sau khi nhận được vaccine.

Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn giao Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo các trường học phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh nghi ngờ mắc bệnh, nhất là COVID-19; xử lý kịp thời các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng, đặc biệt là đối với các trường có học sinh nội trú, bán trú.

Cả nước ghi nhận 183 ca mắc COVID-19 trong ngày 11/4

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.528.042 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.500 ca nhiễm).

Về tình hình điều trị, theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, trong ngày 11/4, có 36 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 10.615.134 ca. Hiện có 10 bệnh nhân đang thở oxy qua mặt nạ. Tiếp tục không ghi nhận bệnh nhân tử vong do COVID-19.

6AB9C0FC-CC9A-4CAA-B871-EC4B3D9D22E9

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Về tiêm chủng, trong ngày 10/4, có 10.221 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.032.619 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.458.479 liều: Mũi 1 là 70.907.438 liều; Mũi 2 là 68.449.513 liều; Mũi bổ sung là 14.370.085 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.010.431 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.721.012 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều: Mũi 1 là 9.130.472 liều; Mũi 2 là 9.021.223 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.609.157 liều: Mũi 1 là 10.198.742 liều; Mũi 2 là 8.410.415 liều.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link