Trong tháng 5 vừa qua, Covid-19 đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và tử vong tại Thái Lan, vượt xa nhiều bệnh truyền nhiễm khác cả về số ca mắc lẫn mức độ nghiêm trọng. Đây là lời cảnh báo đáng lưu tâm từ các chuyên gia y tế khi dịch bệnh đang có dấu hiệu bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.
Gần 170.000 ca mắc Covid-19 chỉ trong một tháng
Theo thông tin từ Phó giáo sư, Tiến sĩ Thira Woratanarat – giảng viên Trường Y, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), chỉ riêng trong tháng 5, quốc gia này đã ghi nhận khoảng 170.000 trường hợp phải nhập viện do Covid-19, với 37 ca tử vong. Con số này cao gấp nhiều lần so với các bệnh truyền nhiễm phổ biến khác.

Cụ thể, trong cùng thời gian, bệnh cúm chỉ gây ra một ca tử vong, trong khi số ca mắc tiêu chảy và ngộ độc thực phẩm thấp hơn đáng kể. Tính riêng từ ngày 18 đến 24/5, số ca mắc Covid-19 tại Thái Lan cao gấp 5 lần tiêu chảy, 10 lần cúm và 30 lần ngộ độc thực phẩm.
Biến thể mới là nguyên nhân khiến dịch bùng phát trở lại
Chuyên gia Thira cảnh báo, Covid-19 dù đã được phân loại là bệnh lưu hành, nhưng không thể bị xem nhẹ như cảm lạnh thông thường. Virus vẫn tiếp tục biến đổi, và các biến thể mới đang gây ra làn sóng lây nhiễm mới. Trong số đó, biến thể LP.8.1 và NB.1.8.1 là hai biến thể đang được các tổ chức y tế theo dõi sát sao.
Biến thể LP.8.1 hiện đã xuất hiện ở 51 quốc gia và chiếm khoảng 39% số ca mắc mới, có khả năng lây lan nhanh và trở thành biến thể chiếm ưu thế tại nhiều khu vực.
Biến thẻ NB.1.8.1, dù mới chiếm khoảng 10,7% số ca nhiễm tại 22 quốc gia, lại đang gia tăng nhanh chóng và có khả năng kháng miễn dịch mạnh.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa NB.1.8.1 vào danh sách biến thể cần theo dõi, bởi nó mang đột biến gene có thể ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của bệnh, tốc độ lây lan và hiệu quả của vaccine. Theo phân tích hiện tại, biến thể này có khả năng né miễn dịch cao hơn LP.8.1 từ 1,5 đến 1,6 lần.
Chuyên gia kêu gọi duy trì cảnh giác
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tiến sĩ Thira kêu gọi người dân không chủ quan, tiếp tục theo dõi các triệu chứng bất thường, thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và tránh tụ tập đông người trong không gian kín.
Người dân cần chú ý Covid-19 khác với cúm. Nó có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở người cao tuổi, người mắc bệnh nền và nhóm chưa được tiêm phòng đầy đủ.
Covid-19 có dấu hiệu quay lại tại nhiều quốc gia châu Á
Không chỉ Thái Lan, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Malaysia, Hong Kong và Trung Quốc cũng đang ghi nhận sự gia tăng số ca mắc mới. Tại Việt Nam, số ca Covid-19 đã tăng nhẹ trong 4 tuần gần đây, tuy chưa có trường hợp tử vong. Đặc biệt, ngày 22/5, TP.HCM đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng mới NB.1.8.1.
Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc giám sát, cập nhật thông tin dịch tễ, tăng cường tiêm vaccine nhắc lại, đồng thời chủ động trong phòng, chống dịch ở cộng đồng.
Sự trở lại của Covid-19 tại Thái Lan và một số quốc gia cho thấy đại dịch vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Việc xuất hiện các biến thể mới như LP.8.1 và NB.1.8.1 khiến nguy cơ bùng phát dịch trở nên hiện hữu, đặc biệt ở những khu vực có tỷ lệ tiêm vaccine thấp hoặc người dân đã lơ là phòng dịch. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, mỗi người cần tiếp tục nâng cao ý thức, theo dõi thông tin và tuân thủ các khuyến nghị y tế.