Từ 1/7/2024: Sẽ tăng lương hưu tối thiểu bằng 50% mức tăng lương công chức nhà nước đúng hay không?
Cải cách tiền lương từ 1/7/2024 vậy lương hưu sẽ thay đổi như thế nào hãy cùng tham khảo nhé.
Cải cách tiền lương từ 1/7/2024 vậy lương hưu sẽ thay đổi như thế nào hãy cùng tham khảo nhé.
Sẽ có 03 loại tiền lương tăng từ ngày 1/7/2024, vậy cụ thể mức tăng lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng là bao nhiêu? Mời độc giả tham khảo bài viết dưới đây.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn 470/LĐTBXH-QHLĐTL về rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu. Từ đó, đưa ra đề xuất về mức tăng lương tối thiểu theo vùng cho người lao động.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng với 9 nhóm đối tượng.
Quốc hội đã nhất trí với mức tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Vậy lương công chức, viên chức sẽ tăng lên bao nhiêu?
Sáng 2/8, phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã kết thúc chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2017 tăng 7,3%.
Mức tăng lương tối thiểu tại doanh nghiệp trong năm 2015 mà VCCI đề xuất sẽ là 10-12%, so với mức lương tối thiểu hiện nay 1,9-2,7 triệu đồng.
Bộ LĐ-TB&XH đưa ra mức lương tối thiểu áp dụng từ 1/7 tăng 6% so với hiện hành, trùng với phương án Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất khuyến nghị gửi Chính phủ ngày 12/1.
Hội đồng Tiền lương Quốc gia có mặt tại phiên họp đã bỏ phiếu chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2024 là 6%, thời gian áp dụng từ ngày 01/7/2024. Với mức điều chỉnh lương tối thiểu thêm 6%, tăng 200.000-280.000 đồng tùy vùng.
Từ ngày 1/7/2023 cùng với mức tăng lương cơ sở là sự thay đổi mức đóng và quyền lợi BHYT của người dân.
Khảo sát “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022” do Anphabe thực hiện từ tháng 4 đến tháng 9-2022 cho thấy 56% lao động được tăng lương, các giám đốc nhân sự cũng dự báo mức tăng lương trung bình là 12%.
Theo đó, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.
Trong ngày hôm nay (3/9), theo đúng lịch làm việc các bên trong Hội đồng tiền lương Quốc gia tiếp tục nhóm họp để đưa ra phương án cuối cùng.
Khảo sát của mạng cộng đồng các nhà quản lý Anphabe đưa dự đoán, trong năm 2013 top 3 ngành vẫn duy trì mức tăng lương tốt có ngành Dầu khí.