Muốn điện thoại không bị nhòm ngó, theo dõi, tắt ngay 4 chức năng này đảm bảo an toàn

( PHUNUTODAY ) - Điện thoại là một vật dụng cá nhân chứa nhiều thông tin riêng tư cần phải bảo mật, để tránh bị theo dõi bạn hãy tắt những ứng dụng này đi nhé!

Không kết nối điện thoại với thiết bị lạ

Nhiều khi bạn đi ra nơi công cộng và muốn sử dụng wifi chùa không mất tiền, nên tìm cách đồng bồ hóa thiết bị điện thoại của mình với người khắc để dùng ké 3G,4G với nhau. Tuy nhiên, cách làm này không hề an toàn với thông tin của bạn, bởi khi bạn đồng bộ hóa thiết bị điện tử của mình với người khác, thì những gì của bạn cũng dễ bị người kia nhìn thấy.

Tắt định vị khi không cần dùng đến

Định vị là một ứng dụng vô cùng quan trọng trong điện thoại nó cho phép người khác tìm thấy chúng ta, khi ta bị lạc đường. Hoặc khi ta cần tìm kiếm một vị trí nào đó mà lại thuộc diện mù đường. Tuy nhiên, ứng dụng định vị cũng có những hạn chế của nó, bởi nó sẽ khiến cho người khác có thể theo dõi từng đường đi, nước bước của bạn, mọi nhất cử nhất động của bạn đều được người khác nhìn thấy.

Tắt wifi 3G khi không cần sử dụng

Tắt wifi 3G khi không cần sử dụng

Chính vì vậy, để không bị theo dõi thì tốt nhất là bạn nên tắt định vị khi không cần dùng tới để đảm bảo an toàn cho mình. Ngoài ra, bạn hãy tập thói quen chỉ bật định vị khi thật cần thiết, thay thế định vị bằng một tờ bản đồ chẳng hạn. Phần lớn các thiết bị điện thoại thông minh đều có thể bật, tắt nhanh chức năng định vị bằng cách vuốt ngón tay từ thanh trạng thái xuống, và chọn vào nút Vị trí để bật, tắt.

Tắt kết nối mạng khi không dùng đến

Một trong những cách giúp bạn không bị theo dõi nhòm ngó đời sống cá nhân là bạn nên hạn chế kết nối mạng wifi, 3G, 4G.. Khi bạn không cần dùng tới mạng thì nên tắt chúng đi. Như vậy, điện thoại của bạn sẽ được an toàn và không sợ người khác theo dõi.

Tắt định vị khi không cần sử dụng nữa

Tắt định vị khi không cần sử dụng nữa

Nhận biết và loại bỏ ứng dụng thu thập thông tin vị trí

Để an tâm hơn bạn cũng có thể tự mình nhận dạng ứng dụng nào đang âm thầm theo dõi vị trí của mình. Bạn hoàn toàn có thể vào phần lịch sử vị trí đã bị lưu lại trước khi các bạn biết đến các cách phòng tránh ở trên, nên cứ thử kiểm tra xem có người lạ nào đang chú ý tới mình không nhé. Cách làm như sau:

Bạn hãy vào phần Settings (Cài đặt) của điện thoại. Rồi đi tới mục Google.

Tìm mục Google

Chọn mục Vị trí.

Chọn vị trí

Xem ở phần Yêu cầu vị trí gần đây, hãy xem thử các ứng dụng này có phải do chính bạn cài vào máy hay không. Và chúng có thật sự đáng tin cậy không.

Ví dụ trong hình, có 3 ứng dụng yêu cầu vị trí thì cả 3 đều là ứng dụng đáng tin cậy.

Ứng dụng lấy vị trí

 Đối với những ứng dụng bạn biết chắc chắn không ẩn chứa rủi ro, hãy thử tìm kiếm thông tin ứng dụng trên mạng hoặc tạm thời vô hiệu hóa quyền yêu cầu vị trí của ứng dụng đó đi như sau:

vi tri

Ví dụ:  Ở đây bạn thử vô hiệu hóa quyền lấy vị trí của Zalo. Nhấn chọn vào Zalo.

Chọn ứng dụng

Tìm đến mục Quyền.

Chọn mục quyền

Tắt quyền Vị trí.

Tắt vị trí

Theo:  khoevadep.com.vn copy link