Cách phòng tránh kẻ gian theo dõi vị trí qua điện thoại, nắm chắc để không gặp họa

( PHUNUTODAY ) - Bị kẻ gian theo dõi vị trí qua điện thoại là lo lắng của nhiều người, vậy làm sao để phòng tránh?

Hiện nay, dường như ai cũng sở hữu một chiếc điện thoại thông minh, bên cạnh lợi ích mang lại những tiện ích hữu dụng thì smartphone cũng ẩn chứa nhiều rủi ro, nhất là nỗi sợ bị kẻ gian theo dõi vị trí.

Dưới đây là một số cách phòng tránh bị kẻ gian theo dõi

20

Không giao điện thoại cho người lạ, không đáng tin

Đừng giao điện thoại cho người lạ, không đáng tin nếu không có sự kiểm soát của bạn. Vì chỉ cần "3 nốt nhạc" cơ chế theo dõi vị trí điện thoại từ xa đã có thể được thiết lập khá đơn giản. Tất nhiên ứng dụng theo dõi sẽ chạy ngầm và gửi thông tin một cách âm thầm, nếu không có nhiều kinh nghiệm bạn sẽ không thể phát hiện được loại ứng dụng theo dõi này.

Tắt định vị vị trí khi không cần dùng đến

Theo suy luận thông thường, muốn chống theo dõi vị trí điện thoại chỉ cần tắt hệ thống định vị của máy là xong. Hãy tập thói quen chỉ bật định vị khi cần thiết như khi sử dụng bản đồ chẳng hạn. Bây giờ cứ tạm thời tắt tính năng này đi đã.

Hầu hết các máy Android bạn đều có thể bật, tắt nhanh chức năng định vị bằng cách vuốt ngón tay từ thanh trạng thái xuống, và chọn vào nút Vị trí để bật, tắt.

1

Tắt kết nối mạng khi không dùng đến

Không có kết nối mạng wifi, 3G thì ứng dụng theo dõi đang chạy ngầm trong máy dù có lấy được vị trí của bạn cũng không thể nào gửi thông tin này đi được. Đây cũng là một cách giúp bạn hạn chế bị theo dõi.

2

Nhận biết và loại bỏ ứng dụng thu thập thông tin vị trí

Để an tâm hơn bạn cũng có thể tự mình nhận dạng ứng dụng nào đang âm thầm theo dõi vị trí của mình. Có thể lịch sử vị trí đã bị lưu lại trước khi các bạn biết đến các cách phòng tránh ở trên, nên cứ thử kiểm tra cho chắc ăn. Việc này nên được làm định kì hoặc sau khi bạn giao máy cho người lạ.

Vào Settings (Cài đặt) của điện thoại. Tìm đến mục Google.

3

Chọn mục Vị trí.

4

Xem ở phần Yêu cầu vị trí gần đây, hãy xem thử các ứng dụng này có phải do chính bạn cài vào máy hay không. Có đáng tin cậy không.

Ví dụ trong hình, có 3 ứng dụng yêu cầu vị trí thì cả 3 đều là ứng dụng đáng tin cậy.

5

Đối với những ứng dụng bạn không thể biết chắc là không hề ẩn chứa rủi ro, hãy thử tìm kiếm thông tin ứng dụng trên mạng hoặc tạm thời vô hiệu hóa quyền yêu cầu vị trí của ứng dụng đó đi như sau:

Ví dụ ở đây mình vô hiệu hóa quyền lấy vị trí của Zalo. Nhấn chọn vào Zalo.

6

Tìm đến mục QUyền

7

Tắt Quyền Vị trí

8
Theo:  khoevadep.com.vn copy link