Trong cơn nóng giận, đây là 3 điều cha mẹ nên làm để tránh khiến con bị tổn thương
Khi nóng giận, cha mẹ thường khó kiểm soát hành động và lời nói của mình, vì vậy dễ gây tổn thương cho trẻ. Để tránh điều này, cha mẹ hãy học theo những điều sau.
Khi nóng giận, cha mẹ thường khó kiểm soát hành động và lời nói của mình, vì vậy dễ gây tổn thương cho trẻ. Để tránh điều này, cha mẹ hãy học theo những điều sau.
Sự bực tức, nóng giận khiến cha mẹ có hành vi mắng chửi, đánh đập con. Điều này không khiến trẻ ngoan hơn mà thậm chí còn khiến chúng tổn thương tinh thần. Thậm chí là bỏ mạng.
Nếu đang nóng giận, hãy biết kiềm chế cảm xúc, đừng dại mở miệng thốt ra những lời khiến người khác tổn thương và đau lòng. Có những lời nói cũng như cây kim mắc kẹt trong trái tim của người khác vậy. Thế nên đừng làm khổ nhau bằng những lời nói thốt ra khi nóng giận.
Nếu có tức giận, mong bạn hãy dừng lại 1 nhịp trước khi hành động để khỏi ân hận về sau.
Điều gì khiến bạn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, điều gì khiến bạn không thể thành công và mất đi mối quan hệ tốt đẹp với mọi người?
Con người ai cũng có phiền muộn, ai cũng có nóng giận, những lúc ấy mới cần kiềm chế.
Từ xưa tới nay, mỗi khi ai nổi nóng, cáu giận, chúng ta lại nói họ "nổi cơn tam bành", vậy "tam bành" ở đây có nghĩa gì?
Phật dạy: Một khi tâm nảy sinh oán giận, trí tuệ sẽ đánh mất, lý trí bị che mờ. Khi đó, con người ta sẽ xử sự theo cảm tính, muốn gì nói nấy.
Con người chúng ta chỉ mất chưa đầy 2 năm để có thể học nói nhưng đôi khi mất vài chục năm để học cách im lặng. Hãy nhớ rằng đừng bao giờ nổi nóng, đừng bao giờ đưa ra những quyết định không chính xác.
Đừng bao giờ tùy tiện hiến kế cho người khác, nhất là khi làm hại người khác.
Cuộc sống chẳng thể tránh khỏi những lúc bực bội, cáu giận, quan trọng là người ta có biết cách kiềm chế và giải tỏa cơn nóng giận ấy hay không mà thôi.