Tăng giá điện thêm 4,5%: Dùng mẹo đơn giản này tiết kiệm cả triệu tiền điện mỗi tháng
Giá điện chính thức tăng 4,5% từ 9/11/2023 hãy học hỏi và áp dụng những biện pháp sử dụng điện tiết kiệm để thích nghi với sự thay đổi này.
Giá điện chính thức tăng 4,5% từ 9/11/2023 hãy học hỏi và áp dụng những biện pháp sử dụng điện tiết kiệm để thích nghi với sự thay đổi này.
Sau cú bứt phá tới 7,5% của giá điện, giá xăng dầu cũng "muốn" tăng tốc khi hai ngày nữa sẽ đến kỳ điều chỉnh giá.
Theo các chuyên gia kinh tế, với những quy định này, cùng với việc từ ngày 1/1/2014, giá than cho điện đã được điều chỉnh theo giá thị trường với mức tăng từ 4-10%, thì việc tăng giá điện là khó tránh khỏi trong 1- 2 tháng tới.
Hậu tăng giá điện chưa được bao lâu, dư luận chưa tan bức xúc thì con số nợ của EVN lại được lên mặt báo. Nhiều khả năng giống như các lần trước, giá điện có thể tăng bất cứ lúc nào để EVN lấy tiền trả nợ.
Với việc hợp tác của ba “ông lớn”, khi EVN muốn tăng giá điện chỉ cần “nháy mắt” cho PVN tăng giá dầu, khí, Vinacomin tăng giá than bán cho điện, điều này giờ đã chính thức xảy ra.
Bộ Công thương vừa công bố Dự thảo lần thứ ba Quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định này sẽ thực hiện từ ngày 1/7/2013.
Các yếu tố để tăng giá điện xem ra đã hội tụ đủ, chỉ còn vướng mỗi lời hứa không tăng giá điện trong tháng 4 của Bộ Công thương. Còn 10 ngày nữa.
Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa thông báo chính thức tăng giá điện bán lẻ bình quân.
Thời gian tới đây, giá điện sẽ được điều chỉnh tiệm cận giá thị trường.
Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ là do đầu tư ngoài ngành thiếu hiệu quả, lỗ do “biếu không” đơn vị khác cả chục nghìn tỉ đồng… Thậm chí, giá thành bán điện còn bao gồm cả giá thành xây biệt thự, sân tennis…
Tròn 1 tháng tăng giá điện, hôm nay giá gas lại tăng thêm 12 nghìn đồng/bình 12 kg. Như vậy, việc viện cớ tăng giá không ảnh hưởng đến đời sống cho người dân đã không như lời các lãnh đạo nói.
(Phunutoday) – 6 tháng đầu năm 2013, EVN tuy không nói có lãi nhưng cho biết Tập đoàn cân bằng được tài chính. Liệu rằng đây đã là tín hiệu để EVN không tăng giá điện để trả nợ, thậm chí là giảm giá?
Tổng giám đốc EVN không chỉ bị kỷ luật, miễn nhiệm mà còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định.
(Phunutoday) – Sau hai lần tăng giá bán điện năm 2012, EVN lãi 6.000 tỷ đồng. Sau khi dành 3.500 tỷ đồng tiền lãi để bù lỗ kinh doanh điện các năm trước, EVN dự kiến dành số lãi còn lại khoảng 2.500 tỷ đồng “chia nhau”.