Bộ Y tế: 3 nhóm đối tượng sắp được tiêm mũi 4 vắc-xin Covid-19
Mới đây, Bộ Y tế đã có cuộc họp và đưa ra thống nhất về việc tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho một số nhóm đối tượng và khoảng cách của mũi 4 với mũi 3.
Mới đây, Bộ Y tế đã có cuộc họp và đưa ra thống nhất về việc tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho một số nhóm đối tượng và khoảng cách của mũi 4 với mũi 3.
Bộ Y tế đang giao cho các cơ quan liên quan xây dựng hướng dẫn cụ thể về việc bỏ khai báo y tế nội địa.
Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước tiến hành tiêm vắc xin cho trẻ dưới 12 tuổi.
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13/4.
Theo Tổ chức Y tế giới (WHO), biến thể BA.2 của Omicron đang chiếm đa số trong tổng số các trường hợp mắc Covid-19 được giải trình tự gen.
Trong những ngày qua, số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội giảm mạnh. Do đó, Sở Y tế nhận định thành phố đã qua đỉnh dịch.
Mỗi lần nhiễm bệnh là một lần bạn đặt mình vào nhiều mối nguy. Vì vậy, tốt nhất vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm, đừng mang tâm lý "nhiễm sớm khỏi sớm".
Hiện nay, đã ghi nhận những trường hợp F0 tái nhiễm 3-4 lần. Theo dự báo của các chuyên gia, khi dịch vẫn tiếp tục kéo dài, nguy cơ tái nhiễm sẽ càng cao.
Mới đây, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng khai báo y tế Covid-19 với người nhập cảnh ở tất cả các cửa khẩu của Việt Nam kể từ 0h ngày 27/4/2022.
Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, những người tiếp xúc gần với F0 sẽ không còn phải cách ly y tế.
Số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội lần đầu ở dưới mức 2.000 ca sau hơn 100 ngày.
XE là một chủng phụ của Omicron được phát hiện ở Anh. Các chuyên gia cho rằng biến thể mới này có thể lây truyền nhanh hơn so với chủng Omicron gốc.
Theo bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 29/3 của Bộ Y tế, số bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh đạt lục từ trước tới nay với hơn 1,67 triệu ca.
Khi nào đại dịch Covid-19 kết thúc là vấn đề đang được nhiều người quan tâm nhất hiện nay.
Số người bị bệnh nặng và không qua khỏi giảm nhiều so với giai đoạn trước nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để coi Covid-19 là bệnh lưu hành.