Tin tức Biển Đông ngày 4/7: Mỹ điều 6 chiến đấu cơ tàng hình “dằn mặt” Trung Quốc
Theo nhật báo Mỹ Washington Times, số ghi ngày 3/7/2014, động thái này là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ gửi đến Trung Quốc.
Theo nhật báo Mỹ Washington Times, số ghi ngày 3/7/2014, động thái này là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ gửi đến Trung Quốc.
Mới đây, đại hội cổ đông Công ty CP Đức Khải đã thông qua nghị quyết đầu tư 100 tàu đánh cá với công suất 500 - 1.500 mã lực và 2 trực thăng để cùng ngư dân bám biển.
Trung Quốc đang trên đường trở thành một “cường quốc toàn cầu”, nhưng chớ vội hy vọng nước này sẽ hành xử như “một cường quốc có trách nhiệm” đối với thế giới.
Sáng nay (27/5), giàn khoan được 2 tàu Hải Dương 612, 613 kéo về phía Đông Nam đảo Tri Tôn khoảng 25 hải lý.
Lúc 16h ngày 26/5, tàu cá của Trung Quốc số 11209 đã đâm chìm tàu cá ĐNA 90152 của Việt Nam ở Nam Tây Nam giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) và cách giàn khoan này 17 hải lý, là ngư trường truyền thống, thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Tin tức mới nhất, xuất hiện máy bay Mỹ trinh sát ở khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép. Đây là ghi nhận của các tàu Việt Nam hoạt động trên bờ biển Hoàng Sa ngày 2/7.
Trao đổi với những cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Người dân không có tấc sắt trong tay mà bị tấn công bằng tàu công suất lớn, như vậy là tàn bạo, không thể ỷ tàu to, súng lớn mà ăn hiếp. Dứt khoát dân tộc này không cúi đầu chấp nhận...".
Tại khu vực Trung quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, sáng 28/5 có sự xuất hiện tàu hộ vệ tên lửa của nước này di chuyển cắt ngang phía trước mũi tàu kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam.
Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 (Haiyang Shiyou 981), đưa nhiều loại tàu vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông.