TP.HCM: Khu xử lý chất thải bị thiêu rụi trong đêm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đám cháy bốc cao hàng chục mét tại khu xử lý chất thải rắn Gò Cát ở quận Bình Tân, TP.HCM khiến hơn 100 lính cứu hỏa của các quận 6, 12, Bình Tân, Tân Phú phải chiến đấu suốt đêm mới dập tắt được.

Sáng 15/4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng pháp chế điều tra và xử lý cháy nổ, Sở cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại khu xử lý chất thải rắn Gò Cát (khu phố 9, phường Bình Hưng hòa, quận Bình Tân) vào đêm 14/4.

Ngọn lửa bao trùm nhà máy.

Trước đó, vào khoảng 20h tối 14/4, những hộ dân sống gần khu nhà xưởng số 1 của Nhà máy xử lý chất thải rắn Gò Cát thuộc Công ty Môi trường đô thị TP HCM nằm trên quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân đoạn gần trạm thu phí An Sương- An Lạc đã nghe tiếng nổ lớn, vài phút sau, khói nghi ngút bốc lên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên diện tích rộng gần 1000m2.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân nhanh chóng điều hàng chục chiến sĩ cùng xe cứu hỏa đến hiện trường nhưng ngọn lửa quá lớn khiến lực lượng ban đầu phải xin chi viện.

Gần 100 chiến sỹ và 14 xe chữa cháy thuộc phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12, Bình Tân, Tân Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng cứu hộ đang tích cực dập lửa.

Tuy nhiên việc tiếp cận đám cháy gặp nhiều khó khăn do trong nhà máy chứa nhiều chất dễ cháy, khí gas và hóa chất nên ngọn lửa bùng lên rất dữ dội. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phải khoan tường để tiếp cận gần hơn vào bên trong đám cháy, đám cháy làm sập toàn bộ phần mái nhà xưởng, liên tục phát ra nhiều tiếng nổ lớn kèm nhiều mảnh thép lớn bắn tung tóe cách xa vài chục mét rơi vào khu dân cư khiến người dân bỏ chạy tán loạn.

Đám cháy làm quốc lộ 1A, đoạn đường gần trạm thu phí An Sương – An Lạc bị tắc nghẽn trong nhiều giờ. Lực lượng công an, cảnh sát giao thông đã phải làm việc cật lực để giải tỏa giao thông, phục vụ công tác chữa cháy kịp thời.

Quốc lộ 1 A bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

Đến gần 23h, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực bên cạnh, tuy nhiên khói lửa vẫn bốc lên nghi ngút từ  nhà xưởng. Gần 4h sáng nay 15/4, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên hệ thống nhà xưởng gần 1.000 m2 đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại hiện đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn