Nuôi dạy con thành người tài giỏi, bản lĩnh: 3 kiểu mẹ ‘đáng nể’ mọi người nên học hỏi

( PHUNUTODAY ) - Nuôi dạy con thành người tài giỏi, bản lĩnh, biết vượt qua mọi nghịch cảnh là mong ước của mọi bậc phụ huynh.

Vào mùa khô tại châu Phi, nhiệt độ trở nên cực kỳ khắc nghiệt, đến mức nhiều loài động vật khó có thể tồn tại. Tuy nhiên, có một loài cá đặc biệt có khả năng sống sót trong điều kiện này, đó là cá phổi.

Cá phổi thường sinh sống ở các vùng nước nông và các hồ nước tại châu Phi. Hệ thống hô hấp của loài cá này đã tiến hóa đặc biệt, cho phép chúng tồn tại như các loài động vật trên cạn. Khi nước trong ao hồ rút cạn, cá phổi sẽ đào sâu vào lòng đất và ẩn mình trong lớp bùn. Đến mùa mưa, chúng lại thức dậy và trồi lên mặt nước. Ở châu Phi, cá phổi được biết đến với biệt danh "cá bất tử".

Từ sự tồn tại của cá phổi, chúng ta có thể rút ra một bài học quan trọng: khi đối mặt với khó khăn, điều cốt yếu là khả năng vượt qua chứ không phải là việc tránh né.

Áp dụng bài học này vào việc giáo dục con cái, có ba kiểu người mẹ có thể nuôi dạy con trở nên xuất sắc và biết cách vượt qua nghịch cảnh.

Người mẹ khôn ngoan nuôi dạy con tự lập

Trong bất kỳ môi trường nào đều luôn tồn tại những quy tắc nhất định. Ngay từ khi trẻ bắt đầu đi học, chúng đã phải đối mặt với áp lực cạnh tranh về điểm số. Khi trưởng thành và bước chân vào xã hội, sự cạnh tranh càng trở nên khốc liệt hơn.

Để con cái có thể cạnh tranh hiệu quả, cha mẹ cần sớm buông tay để trẻ tự lập. Nếu cha mẹ không khuyến khích con cái tự lập, chúng có thể rơi vào tình trạng đến tuổi đôi mươi nhưng vẫn thiếu kỹ năng sống cơ bản.

Để con cái có thể cạnh tranh hiệu quả, cha mẹ cần sớm buông tay để trẻ tự lập

Trẻ tự lập sớm sẽ có khả năng vượt qua những khó khăn và nghịch cảnh trong tương lai. Mặc dù người mẹ có thể trông "tàn nhẫn" khi để con tự lập sớm, nhưng đó lại là cơ hội để trẻ hiểu rằng mọi việc cần dựa vào chính bản thân mình.

Trẻ cần nhận ra rằng, gia đình là nơi mà chúng có thể trở về nghỉ ngơi khi mệt mỏi, nhưng không phải là nơi để lúc nào cũng dựa dẫm và ỷ lại.

Người mẹ tầm nhìn xa nuôi dạy con thành công

Cá phổi đào hố sâu để bảo vệ mình trong mùa khô hạn, chỉ chui ra vào mùa mưa để sinh sản. Nếu hạn hán kéo dài, chúng vẫn nằm im an toàn trong hố, minh chứng cho khả năng lường trước và chuẩn bị tốt cho tương lai.

Lưu Bá Ôn, một công thần khai quốc thời nhà Minh (Trung Quốc), từng viết: "Mùa khô cần thuyền, mùa nóng cần lông thú." Ý nghĩa của câu này là trong thời gian hạn hán, cần chuẩn bị thuyền; vào mùa nóng, nên sẵn sàng quần áo ấm. Điều này thể hiện sự chuẩn bị và tầm nhìn xa.

Một người mẹ có tầm nhìn xa sẽ dự đoán những gì có thể xảy ra với con mình trong nhiều năm tới

Cuộc sống luôn có quy luật, thay vì chờ đợi sự việc xảy ra rồi mới tìm cách ứng phó, hãy chuẩn bị trước.

Một người mẹ có tầm nhìn xa sẽ dự đoán những gì có thể xảy ra với con mình trong nhiều năm tới, điều này vô cùng quan trọng.

Một số gia đình có con cái học xong đại học nhưng không có kế hoạch công việc, trở thành gánh nặng cho cha mẹ già. Đây là hậu quả của việc thiếu kế hoạch cho tương lai.

Nếu có thể dự đoán và chuẩn bị cho những bước đi dài, con cái sẽ có cơ hội thành công cao hơn.

Người mẹ tiết kiệm nuôi dạy con biết quý trọng đồng tiền

Những người mẹ sống tiết kiệm sẽ giúp con cái hiểu được giá trị của đồng tiền mà họ đã phải vất vả kiếm được. Trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn, con cái sẽ cảm nhận rõ ràng cái nghèo ảnh hưởng đến cuộc sống ra sao, từ đó thúc đẩy họ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền.

Khó khăn về tài chính cũng có thể là một phương pháp giáo dục hiệu quả. Trải qua những thử thách, trẻ sẽ học được cách chịu đựng gian khổ và nỗ lực để vượt qua nghèo khó.

Những người mẹ sống tiết kiệm sẽ giúp con cái hiểu được giá trị của đồng tiền mà họ đã phải vất vả kiếm được

Tác giả người Anh, Samuel Johnson, từng nói: "Người vừa biết tiêu tiền vừa biết kiếm tiền là người hạnh phúc nhất, vì họ được hưởng hai loại hạnh phúc."

Người mẹ thông minh không chỉ cho con tiền mà còn dạy con cách tiêu tiền và kiếm tiền.

Tiểu thuyết gia Balzac từng viết: "Mọi thứ trên đời không bao giờ là tuyệt đối, kết quả khác nhau tùy thuộc vào mỗi người. Khó khăn là bước đệm cho thiên tài, là vận may cho người có năng lực và là vực thẳm cho kẻ yếu đuối."

Nếu người mẹ muốn nuôi con thành người dũng cảm, biết kiếm tiền, biết thích nghi với xã hội và biết lập kế hoạch cho tương lai, họ cần chú trọng vào việc dạy con từ khi còn nhỏ.

Tác giả: Trần Thu Thủy