Bắt hai người Trung Quốc phun thuốc ’lạ’ tăng trọng lên dứa

( PHUNUTODAY ) - Ngày 18/4, Công an Tiền Giang xác nhận đang điều tra, xử lý vụ hai người mang quốc tịch Trung Quốc đưa thuốc không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc sang để phun lên ruộng dứa gai (khóm) sắp thu hoạch.

Ngày 18/4, Công an Tiền Giang xác nhận đang điều tra, xử lý vụ hai người mang quốc tịch Trung Quốc đưa thuốc không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc sang để phun lên ruộng dứa gai (khóm) sắp thu hoạch.
[links()]
Vụ việc được phát hiện chiều 16/4, tại ruộng dứa ở ấp Hưng Phú, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, Tiền Giang. Ngoài hai người Trung Quốc còn có 3 người Việt Nam hỗ trợ.

Hai đối tượng người Trung Quốc khai tên Zhang WenBin và Gao Rong; còn 3 người Việt Nam theo hỗ trợ gồm: Ông Huỳnh Đắc Kính (Phường 3, quận 11, TP. HCM) – làm phiên dịch; ông Nguyễn Tấn Linh (ấp Mỹ Nghĩa, Mỹ Đức Đông, Cái Bè, Tiền Giang) là người dẫn dắt, chọn ruộng dứa phun và sẽ mua sau khi phun; Huỳnh Văn Thuận (khu phố 4, thị trấn Mỹ Phước, Tân Phước, Tiền Giang) là chủ vựa dứa Hiếu Châu và là nơi để người Trung Quốc vận chuyển thuốc đến đây và đưa ra ruộng dứa để phun.
 

hai-nguoi-trung-quoc-dem-thuoc-la-vao-Viet-nam-Phunutoday.vn.jpg
Hai đối tượng người Trung Quốc (ngồi bán, bên trái) cùng tang vật của vụ việc được cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang thu giữ. Ảnh PL TP.HCM.

Theo lời khai ban đầu của Zhang Wenbin, hai “thương nhân” này nhờ một người Việt mua dứa của một người tên Hoàng ở xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước.

Tuy nhiên, những người này đưa ra điều kiện là phải phun thuốc tăng trưởng của họ đưa từ Trung Quốc sang. Hai bên đồng ý, nhưng chỉ phun thử nghiệm một phần trong diện tích 10ha của ông Hoàng.

Ngày 16/4, Zhang Wenbin vận chuyển 10 thùng thuốc từ khách sạn đến vựa dứa của ông C. ở thị trấn Mỹ Phước. Sau đó lấy thuốc pha sẵn rồi chở một ít đến ruộng dứa của ông Hoàng ở xã Hưng Thạnh, còn lại gửi tại vựa dứa ông C.. Khi Zhang Wenbin chuẩn bị phun thuốc trên dứa thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số thuốc tại ruộng và tại vựa ông C..

Zhang WenBin khai đã mua toàn bộ số thuốc trên từ một nhân vật có tên là A Lượng (Quảng Đông, Trung Quốc). Sau đó, vận chuyển từ Trung Quốc vào Hà Nội, rồi gửi xe vào Bến xe miền Tây (TP. HCM). Đến đây, Zhang WenBin nhận thuốc từ người lạ mặt và không nhớ họ là ai, biển số xe nào chở.

Tiếp đến, Zhang WenBin chuyển số thuốc trên về khách sạn K.H (ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành - nơi tạm trú của các đối tượng), rồi vận chuyển bằng xe máy vào vựa dứa Hiếu Châu.

Tại đây, các đối tượng người Trung Quốc sợ người Việt Nam biết cách pha chế thuốc nên đến chỗ gần đó pha chế rồi mang lại vựa và chuyển ra ruộng dứa pha vào nước để dự tính phun cho dứa non.

Ông Zhang WenBin khai nhận, thuốc này sau khi phun sẽ có tác dụng làm cho trái dứa non sinh trưởng nhanh, vỏ dứa cứng, bảo quản được lâu, trái đẹp… Theo các đối tượng, dứa còn khoảng 10 ngày nữa mới tới thời điểm thu hoạch, sau khi phun thuốc này sẽ thu hoạch được ngay.

Công an Tiền Giang cho biết đã gửi mẫu thuốc đi giám định xem trong thuốc có những thành phần gì, tác hại ra sao.

“Còn các hành vi sai phạm của Zhang Wenbin và Gao Rong đã rõ, chỉ còn chờ quyết định xử lý”, một cán bộ có trách nhiệm cho biết.
 

  • P.V (Theo Tuổi trẻ TP.HCM, Pháp luật TP. HCM)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn