Tỉnh giấc nửa đêm thấy miệng đắng và khát nước, rất có thể là dấu hiệu của 5 bệnh này
Khô miệng, khát nước giữa đêm có thể là một cảnh báo không tốt cho sức khỏe, bởi trong trường hợp bình thường, cơ thể không cần bù nước vào ban đêm.
Khô miệng, khát nước giữa đêm có thể là một cảnh báo không tốt cho sức khỏe, bởi trong trường hợp bình thường, cơ thể không cần bù nước vào ban đêm.
Bệnh nhân là bé H.K.N. (18 tháng tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) được đưa vào Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng mất nước nặng, môi khô, mắt trũng, khóc không nước mắt.
Thời tiết nắng nóng, oi bức khiến là da và cơ thể bạn bị mất nước một cách trầm trọng, vậy nhưng làm cách nào để có thể giúp bù nước vào cơ thể bạn hay chưa?
Thời tiết nóng bức cơ thể mất nước nhiều bạn cần chú ý cách để bù lại lượng nước đã mất.
Nắng nóng nếu không được bù nước kịp thời sẽ làm giảm khối lượng tuần hoàn gây trụy tim mạch, rối loạn chất điện giải nặng có thể tử vong.
Táo, rau diếp, xoài, dứa, sữa chua... là những thực phẩm có thể cung cấp, bổ sung nước rất tốt cho cơ thể bạn.
Trong nước dừa có nhiều nước, khoáng chất, giúp bù nước tăng cường diện giải giảm cân rất tốt.
Trong những ngày nắng nóng này cơ thể của chúng ta rất dễ mất nước dẫn tới mệt mỏi đặc biệt là bà bầu. Để bổ sung dưỡng chất và bù nước cho cơ thể bà bầu đặc biệt không được bỏ qua những ly nước này trong ngày hè nóng bức
Sau 2 ngày cho con uống oresol bù nước để điều trị tiêu chảy, bệnh không thuyên giảm mà bé lơ mơ, ngủ nhiều. Sau khi nhập viện, các Bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán trẻ bị mất nước do tiêu chảy và rối loạn điện giải nặng do tăng natri máu (hàm lượng muối trong máu tăng cao).
Con bị tiêu chảy cấp dễ dẫn đến mất nước, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đưa ngay bé đi viện mà các mẹ có thể tự bù nước cho con ở nhà.
Nghịch ngợm, nô đùa vào những ngày nóng sẽ khiến cho cơ thể của trẻ mất đi một lượng nước đáng kể qua mồ hôi. Thế nhưng, hầu hết các bé đều mải chơi nên quên uống nước. Mẹ cần lưu ý để bổ sung những thực phẩm bù nước vào thực đơn của bé.