Ăn nhầm thuốc diệt chuột hình viên kẹo, học sinh lớp 1 nguy kịch
Sau khi ăn phải viên kẹo nghi là thuốc diệt chuột, cậu bé bị co giật, phải đến viện cấp cứu. Hiện, H. hôn mê sâu, phải lọc máu và chạy thận nhân tạo.
Sau khi ăn phải viên kẹo nghi là thuốc diệt chuột, cậu bé bị co giật, phải đến viện cấp cứu. Hiện, H. hôn mê sâu, phải lọc máu và chạy thận nhân tạo.
Trong lúc đang chơi ở nhà bà ngoại, 2 đứa trẻ đã lấy thuốc diệt chuột trong bếp để uống vì tưởng là thuốc bổ.
Bị em dâu nói xấu trước mặt nhiều thành viên trong gia đình, người phụ nữ lén bỏ thuốc diệt chuột vào cơm và thức ăn của em dâu.
Mua thuốc diệt chuột về trộn vào cơm cho con ăn cùng nhưng thấy con không ch.ết, Mấy liền lấy dây nhựa siết cổ các con rồi phóng hỏa đốt nhà.
Sau khi hồi tỉnh, người mẹ khai với công an là đã tự mình đầu độc đứa con nhỏ bằng thuốc diệt chuột rồi tìm đến cái chết.
Khuyên vợ bỏ ý định ly hôn nhưng không được, Thiện kéo chị Diễm ngã xấp xuống nệm, dùng chân đè lên mông, bẻ tay phải của chị Diễm ra phía sau và lấy ống tiêm chứa dung dịch hỗn hợp thuốc diệt chuột và thuốc diệt cỏ tiêm vào vùng nách phải của chị Diễm.
Gần đây, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp nhận 9 người cùng ở huyện Tân Yên, Bắc Giang có biểu hiện xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng lâu không cầm. Các chuyên gia nghi ngờ do ngộ độc một loại thuốc diệt chuột.
Trong lúc đang chơi ở nhà bà ngoại, 2 đứa trẻ đã lấy thuốc diệt chuột trong bếp để uống vì tưởng là thuốc bổ.
Do lọ thuộc diệt chuột màu hồng bắt mắt, giống kẹo nên bé gái 5 tuổi ở Quảng Ninh đã cắn ra uống thử.
Kết quả phân tích mẫu nước lèo trong nồi bún riêu ở Sài Gòn đều có thuốc diệt chuột gây nguy hiểm cho người nếu ăn phải.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, vụ ngộ độc thực phẩm khiến 2 người tử vong ở Yên bái là do ăn phải cà chua có chứa chất làm thuốc diệt chuột.
20 sinh viên tại một trường trung học ở Trung Quốc bị ngộ độc do uống phải nước có pha thuốc diệt chuột.
Vụ đầu độc tập thể này đã khiến cho 2 bé tử vong và 30 bé khác nhập viện. Nguyên nhân vụ việc được cho là do sự trả thù cá nhân.
117 trẻ tại trường mẫu giáo ở Trùng Khánh (Trung Quốc) vừa được phát hiện có những dấu hiệu có thể là do nhiễm một độc tố chống đông máu có trong thuốc diệt chuột.