Đòi ly hôn, vợ bị chồng tiêm thuốc chuột vào người

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khuyên vợ bỏ ý định ly hôn nhưng không được, Thiện kéo chị Diễm ngã xấp xuống nệm, dùng chân đè lên mông, bẻ tay phải của chị Diễm ra phía sau và lấy ống tiêm chứa dung dịch hỗn hợp thuốc diệt chuột và thuốc diệt cỏ tiêm vào vùng nách phải của chị Diễm.

Sáng 11/4, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Trương Minh Thiện (SN 1990, ngụ ấp Tân Lập, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) về tội “Giết người”.

Bị cáo Thiện tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, Thiện kết hôn với chị Trịnh Nguyễn Hồng Diễm (SN 1991) vào năm 2011. Hai vợ chồng sống chung với gia đình Thiện ở xã Phước Tân, TP.Biên Hòa. Đến khoảng tháng 5/2013, Thiện và chị Diễm đến xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thuê nhà mở quán bán đồ ăn sáng. Quá trình chung sống, Thiện và chị Diễm xảy ra mâu thuẫn. Chị Diễm đòi ly hôn nhưng Thiện không đồng ý nên chị Diễm đã trở về nhà cha mẹ ruột.

Đến 16/7/2013, Thiện đến thăm Diễm và con gái tại nhà cha mẹ vợ. Thiện và chị Diễm tiếp tục cãi nhau và chị Diễm đuổi Thiện về nhà cha mẹ Thiện ở xã Phước Tân (TP Biên Hòa) khiến Thiện nảy sinh ý định giết chết chị Diễm rồi tự tử.

Thực hiện ý định, ngày 18/7/2013, Thiện đến căn chòi chứa công cụ làm vườn của gia đình lấy thuốc diệt chuột và thuốc trừ cỏ trộn lẫn với nhau rồi bỏ vào ống kim tiêm có kích thước 10cm x 02cm rồi mang đi giấu trong hộc tủ tại phòng ngủ.

Thấy chồng phản đối quyết định ly hôn, khoảng 11h30 ngày 19/7/2013 chị Diễm quay lại nhà riêng, tự mình đi thu dọn quần áo, đồ đạc cá nhân để về nhà mẹ ruột nhằm thể hiện sự quyết tâm của mình. Thiện theo vào phòng, khuyên chị Diễm bỏ ý định ly hôn với mình. Tuy nhiên, chị Diễm không đồng ý. Tức giận, Thiện kéo chị Diễm ngã xấp xuống nệm, dùng chân đè lên mông, bẻ tay phải của chị Diễm ra phía sau và lấy ống tiêm chứa dung dịch hỗn hợp thuốc diệt chuột và thuốc diệt cỏ tiêm vào vùng nách phải của chị Diễm.

Trong lúc Thiện đang thực hiện hành vi đầu độc vợ của mình thì ông B., cha đẻ của chị Diễm đi đến nơi và lao vào can ngăn, xô Thiện ra. Ngay sau đó, ông B., vội vã kêu người thân và hàng xóm đưa chị Diễm đi cấp cứu. Thiện bỏ ra ngoài định uống thuốc tự tử. Nhưng khi thấy gia đình đưa chị Diễm đi cấp cứu Thiện đã ném chai thuốc đi và chạy vào nhà phụ cha đưa vợ đi cấp cứu.

Chị Diễm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai). Tuy nhiên, do chị Diễm bị ngấm độc tố quá nặng nên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã chuyển chị Diễm lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị, cứu chữa.

Đến ngày 20/7/2013, Thiện bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp. Qua quá trình điều tra, bị cáo Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại Hà Nội. Tại phiên tòa sáng 14/3, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1984, tổ 2 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị tuyên mức án 14 năm tù với tội danh "Giết người".

Theo tài liệu của cơ quan công an, Tuấn và chị Vũ Hồng Nhung (SN 1984) là vợ chồng, có một con gái sinh năm 2005. Do trong cuộc sống hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Khoảng đầu tháng 8/2013, chị Nhung đưa con về ở với mẹ đẻ ở ngõ 521 Trương Định và sau đó làm đơn ly hôn gửi đến TAND quận Hoàng Mai.

Tối 10/9, Tuấn đi xe máy mang theo 1 can nhựa (loại 5 lít) bên trong chứa khoảng hơn 3 lít xăng đến "nói chuyện" với chị Nhung. Tại đây, sau khi tranh cãi, Tuấn bất ngờ lấy can xăng, mở nắp đổ vào người chị Nhung làm ướt từ vai đến chân.

Sau đó, Tuấn quay sang đổ xăng vào người mình rồi rút chiếc bật lửa ra bật để tự thiêu mình và vợ. Thấy vậy, anh Đoàn Thế Long (anh rể chị Nhung) chạy đến khống chế, vật Tuấn nằm sấp xuống sân.

Nhận được tin báo, CAP Tân Mai có mặt phối hợp với gia đình chị Nhung bắt quả giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn và điều tra làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn