Vị thiền sư thần thông quảng đại vẫn chịu ngồi tù oan 12 năm và lý do khiến ai cũng phải ngỡ ngàng
Đến khi vị thiền sư được phóng thích khỏi tù, mọi người vẫn chưa hiểu tại sao với phép thần thông của ngài mà lại ngồi tù oan tới 12 năm.
Đến khi vị thiền sư được phóng thích khỏi tù, mọi người vẫn chưa hiểu tại sao với phép thần thông của ngài mà lại ngồi tù oan tới 12 năm.
Sáng ngày 26/8, TAND tỉnh Bình Thuận tiến hành xét xử kẻ giết thiếu phụ, đẩy ông Nén vào vòng lao lý, sau 17 năm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Theo tính toán của người được ông Thêm uỷ quyền, việc bồi thường cho ông Thêm được tính thành 2 giai đoạn với mức bồi thường là 12 tỷ đồng.
Nguyên nhân dẫn đến sự việc lần này, ông Thành tự trách mình đã cho con trai ăn ở với một cô gái “trời đánh”.
Bên hành lang bệnh viện, người đàn ông vò đầu rứt tai rồi òa khóc tự oán trách mình đã bất cẩn đẩy con gái vào cảnh đớn đau.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ quyết định khởi tố bị can đối với ông Chấn, người tù oan 10 năm chính thức không còn liên quan đến vụ án.
Nhiều luật sư và cử tọa tham gia phiên xử xong, lắc đầu với phán quyết của tòa, nhưng biết làm sao khi “Bao Công” chỉ có một?
Bị giam suốt 32 giờ, ông phải tự tìm cách đi vệ sinh và ngủ trên sàn bê tông lạnh lẽo trong khi không hề có thức ăn và nước uống.
Ba người bị bắt giam oan trong vụ án Cướp tài sản hơn một năm trước cho biết đã gửi đơn yêu cầu bồi thường oan sai 1,2 tỷ đồng.
Chồng bị tai nạn chấn thương sọ não, bà Cẩm lại thức trắng đêm đằng đẵng ngóng tin chồng, chỉ sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với ông.
Vừa qua, ông Chấn cùng gia đình đã lên Hà Nội làm việc với TAND tối cao về việc bồi thường cho 10 năm ngồi tù oan.
Giới chức thành phố New York – Mỹ cho biết sẽ bồi thường 6,4 triệu USD cho một người đàn ông ngồi tù oan trong 23 năm vì tội giết một giáo sĩ người Do Thái.
"Sau khi anh em bị bắt, em mang đơn của mẹ, anh Tuất, chị Mến xuống để kêu oan cho anh, nhưng tại sở Công an Hải Phòng họ thay nhau tra đánh đập em, bắt phải viết theo chỉ dẫn của họ… Sau đó họ bỏ tù em”.
Liên quan tới vụ án Nguyễn Thanh Chấn, Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền đặt vấn đề như vậy trong phần chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình sáng nay (21/11).