Các tế bào ác tính hình thành từ các tế bào của tuyến giáp sẽ gây ra bệnh ung thư tuyến giáp. Trong các loại bệnh ung thư, đây là một bệnh phổ biến. Nữ giới có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn nam giới.
Theo các chuyên gia, nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người bệnh có thể khỏi hoàn toàn.
6 có nhóm người dễ mắc ung thư tuyến giáp
- Nữ giới trẻ tuổi
Hầu hết các bệnh về tuyến giáp, bao gồm cả ung thư tuyến giáp phổ biến gấp 3 lần ở nữ giới so với nam giới.
Người ở bất cứ độ tuổi nào cũng có thể mắc ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên, phụ nữ trong độ tuổi 40 hoặc 50 có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn. Trong khi đó, nam giới mắc bệnh này thường ở độ tuổi 60-70. Hiện nay, độ tuổi của người mắc bệnh đang có xu hướng trẻ hóa.
- Người có đột biến di truyền
Các nhà nghiên cứu cho rằng có một số điều kiện di truyền có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp.
- Người có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến giáp
Những người có thân nhân bậc một là cha mẹ, anh, chị hoặc con ruột bị ung thư tuyến giáp thường có nguy cơ mắc căn bệnh này cao hơn người khác. Tuy nhiên, đến nay, bằng chứng về cơ sở di chuyển của loại ung thư này vẫn không hoàn toàn rõ ràng.
- Người có chế độ ăn thiếu i-ốt
Bệnh ung thư tuyến giáp thường phổ biến ở những khu vực có chế độ ăn uống thiếu i-ốt. Lượng i-ốt thấp sẽ làm tăng nguy cơ mắc căn bệnh này. Nguy cơ mắc bệnh càng cao ở những người từng bị nhiễm phóng xạ lại có chế độ ăn uống không đủ i-ốt.
- Người bị nhiễm phóng xạ
Nhiễm phóng xạ làm tăng nguyc ơ mắc nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư tuyến giáp.
Nguồn phóng xạ có thể xuất phát từ phóng xạ từ các vụ tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân, do vũ khí hạt nhân hoặc từ một số thiết bị y tế.
Người mắc một số bệnh khác
Những người mắc một số bệnh như bệnh Cowden, hội chứng FAP có nguy cơ mắc bệnh về tuyến giáp cao hơn, bao gồm cả ung thư tuyến giáp.
- Một số lưu ý để phòng ngừa ung thư tuyến giáp
Hiện nay không có biện pháp nào có thể ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ bị ung thư tuyến giáp. Để giảm nguy cơ bị bệnh tuyến giáp, bao gồm cả ung thư tuyến giáp, chúng ta cần chú ý một số điểm dưới đây.
- Bổ sung vừa đủ lượng i-ốt cần thiết
Việc thừa hoặc thiếu i-ốt đều khiến chúng ta có nguy cơ bị bệnh tuyến giáp cao hơn. Vì vậy, cần bổ sung i-ốt với lượng vừa phải. Có thể đến bệnh viện kiểm tra, làm các xét nghiệm để biết được lượng i-ốt trong cơ thể có ở mức bình thường không. Dựa trên kết quả này, chúng ta có thể điều chỉnh lại chế độ ăn uống cho phù hợp.
- Tạo thói quen ăn uống khoa học
Những thói quen ăn uống không lành mạnh như tiêu thụ nhiều chất béo, đồ ăn nhanh, đồ chiên rán... sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư tuyến giáp. Chúng ta nên thiết lập các thói quen ăn uống lành mạnh như giảm đồ ăn chứa nhiều chất béo xấu, tăng cường các loại thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất như rau xanh, trái cây tươi...
Nên ngủ sớm, dậy sớm, bổ sung đủ nước cho cơ thể.
- Kiểm soát cân nặng hợp lý
Việc kiểm soát cân nặng hợp lý không chỉ giúp bạn có vóc dáng cân đối mà còn có tác dụng phòng ngừa nhiều loại bệnh tật. Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với việc vận động thường xuyên giúp cơ thể linh hoạt, giữ trong lượng cơ thể ở mức phù hợp.
Tác giả: Bích Loan
-
8 loại rau sạch nên mua ngay khi đi chợ - Ăn ngon, bổ dưỡng, không lo thuốc trừ sâu
-
4 khung giờ dù bẩn tới mấy cũng không nên tắm: Đặc biệt khung giờ thứ 2 dễ đột quỵ
-
9 dấu hiệu âm thầm của cục máu đông não có thể xuất hiện vài tuần trước khi đột quỵ
-
Nhìn món ăn bạn thèm, đoán biết sức khỏe, đừng chủ quan khi rất thèm 1 loại thức ăn nào đó
-
Cá ngừ vàng – “thuốc tiên” người Nhật ăn mỗi ngày để khoẻ tim, đẹp da mà chẳng thấy ngán