Có 1 kiểu đàn bà càng nhìn lâu bao nhiêu thì càng thấy xinh đẹp, phúc khí vô kể
Người phụ nữ tự tin sẽ chẳng bao giờ trách móc bản thân, than phiền về số phận và họ luôn hài lòng với những gì bản thân mình đang có.
Người phụ nữ tự tin sẽ chẳng bao giờ trách móc bản thân, than phiền về số phận và họ luôn hài lòng với những gì bản thân mình đang có.
Đa số phụ nữ lúc nào cho rằng bản thân nên thay đổi để dung hòa, làm hài lòng những người khác. Thế nhưng nếu lạm dụng thì chẳng khác nào bạn đang tự đánh mất đi chính mình.
Những người có đức tính tốt thì lúc nào giữ trọn bổn phận của mình với thái độ cực kỳ khiêm tốn, trung thực và chẳng màng đến công danh lợi ích. Những người như này thì thường có tính kỷ luật cao, họ sống hài lòng và cực kỳ vui vẻ.
Trước đây, nếu không hài lòng, Hồ Quỳnh Hương sẵn sàng ném điện thoại vào trợ lý.
Người có đức tính tốt thì lúc nào cũng biết giữ tròn bổn phận của mình với thái độ khiêm tốn, trung thực, chẳng màng đến công danh lợi ích. Những người như vậy thường có tính kỉ luật rất cao, họ sống hài lòng vui vẻ với những gì đạt được
Đời người được mấy chục năm, sống cho mình còn chưa đủ, nói gì đến việc bận đi làm hài lòng người khác. Miệng người ta muốn nói gì thì nói, tai của mình nghe hay không mới quan trọng.
Chia sẻ của Á hậu Hoàng Thùy đã thu hút nhiều sự chú ý.
Bạn có từng cố gắng để làm hài lòng mọi người? Dù ở nơi làm việc hay trong cuộc sống bạn luôn là người nói có?
Ham muốn là tốt, lúc nào không ngừng thay đổi để tốt hơn cũng là tốt. Nhưng có những cái cố quá sẽ thành quá cố, bạn nên biết hài lòng với những gì mình đang có.
Nhưng khi một người phụ nữ trở thành một bà mẹ và bắt đầu cằn nhằn mà chẳng hề nhận ra. Đối với các con, người mẹ hận rằng sắt không thể rèn thành thép, với chồng thì lại không hài lòng về nhiều mặt.
Suy nghĩ mình lúc nào phải làm hài lòng người khác chính là kiểu suy nghĩ độc hại, vì để người khác thoải mái mà bản thân lại tự làm mình tổn thương. Những người này tưởng là được người khác yêu quý nhưng thực chất họ dễ bị người khác lợi dụng.
Trong cuộc sống, chỉ khi biết hài lòng và trân trọng những gì mình có mới thực sự hạnh phúc. Chỉ cần con người không đòi hỏi và tham lam quá mức, không ảo tưởng, tâm thanh tịnh thì có thể tận hưởng những điều tốt đẹp.
Theo Suho, có một số người, cuộc sống là sự phụ thuộc, bởi niềm vui, niềm hạnh phúc được đong đếm dựa trên sự hài lòng của người xung quanh.
Người biết hài lòng với những gì mình có càng về sau càng có phúc. Bạn có thuộc tuýp người đó hay không?