18 đời vua Hùng gồm những vị nào? Tại sao 18 đời vua mà chỉ có 1 ngày giỗ?
Bạn có biết 18 đời vua Hùng cụ thể gồm những ai hay không. Vì sao có 18 vua mà chỉ có 1 ngày giỗ?
Bạn có biết 18 đời vua Hùng cụ thể gồm những ai hay không. Vì sao có 18 vua mà chỉ có 1 ngày giỗ?
Trong sử Việt có nhiều vị vua đã thẳng thắn nhận lỗi với dân trong đó nổi bật là Lý Cao Tông. Ông được xem là vị vua đầu tiên trong lịch sử phong kiến Việt Nam hạ mình xin lỗi dân.
Ông có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử với gần 56 năm trị vì nhưng không con nối dõi. Đặc biệt, ông là người thành lập trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
Sau khi lấy được thủ cấp của tướng địch, vị vua này đã lấy hoàng bào và đắp cho thủ cấp.
Khi đang là tù nhân, ông bỗng được đưa lên làm hoàng đế. Sau này vua còn có đến 3 người con rể cũng lên ngai vàng.
Bạn có biết 18 vua Hùng gồm những vị vua nào hay không? Tại sao 18 đời vua nhưng chỉ có duy nhất một ngày giỗ?
Ông không thích phụ nữ, chính vì thế hàng trăm mỹ nhân trong tam cung lục viện sống trong lạnh lẽo.
Đây là vị vua nổi tiếng anh minh, lỗi lạc và công bằng nhất nhì trong sử Việt.
Sử sách có ghi chép, từ thời vua Minh Mạng trở đi, các vua kế vị sau đều không lập vợ mình ngôi Hoàng hậu khi tại vị, vì sao?
Lịch sử ghi chép, có vị vua duy nhất Việt Nam sống gần 60 năm ở châu Phi, đính hôn với người nước ngoài, trở thành hoạ sĩ
Ông được biết đến là vị vua đầu tiên của nhà Lê Trung hưng. Vì một số biến cố, dân gian đã gọi ông với tên 'Chúa Chổm'.
Với tư tưởng tiến bộ, sau khi lên ngôi vị vua này cải cách quân sự và ban hành loại tiền giấy đầu tiên trong lịch sử nước ta.
Thời gian tại vị tới 56 năm, nhưng vị vua này không có con nối dõi.
Trong thời gian lưu đày ở châu Phi, vị vua này đã cưới một cô gái gốc Pháp và sinh được 4 người con.
Đây là vị vua có thời gian trị vì lâu nhất lịch sử triều Lê, hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời vị vua này nhé!