Người chăm chỉ làm 3 điều này thì cuộc đời sẽ gặp toàn may mắn
Một người lúc nào đối xử chân thành với người khác, không vụ lợi thì chắc chắn cuộc sống sẽ tốt đẹp. Họ lúc nào mang đến sự ấm áp, chân thành cho mọi người.
Một người lúc nào đối xử chân thành với người khác, không vụ lợi thì chắc chắn cuộc sống sẽ tốt đẹp. Họ lúc nào mang đến sự ấm áp, chân thành cho mọi người.
Những trang bán hàng này thậm chí còn sử dụng cả tên tuổi nam ca sĩ để phục vụ lợi ích kinh doanh.
Trẻ con lúc nào trong sáng và ngây thơ nhất, đặc biệt trẻ con không tính toán, vụ lợi gì cả. Đôi khi người lớn cũng phải học tập ở trẻ con rất nhiều điều đấy.
Tặng quà cho sếp là một trong những dịp thể hiện sự quan tâm của bạn. Làm thế nào để tặng quà cho sếp mà bày tỏ được sự quý trọng, không mang vụ lợi mà cả hai bên đều không mang tiếng.
"Hành vi bạo lực trong lễ hội là do người tham gia, thậm chí người tổ chức cũng vụ lợi. Người ta không còn tới đây để tìm sự thanh thản".
Đến lúc này, khi nhận ra rằng trên đời vẫn còn thứ gọi là tình yêu, một tình yêu thuần khiết không vụ lợi thì quĩ thời gian của Tùng đã cạn kiệt.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi chị ạ, giờ đây hơn hết chị hãy bỏ đi những toan tính vụ lợi cho bản thân mà nhìn về phía trước khi vẫn còn chưa muộn
Nữ ca sĩ phiền lòng khi bị nghi không chân thành, vụ lợi và có nhiều toan tính trong các mối quan hệ.
Huỳnh Anh viết tâm thư tiết lộ lý do cầu hôn mẹ đơn thân Bạch Lan Phương, anh cũng đáp trả khi bị nói yêu nhau để vụ lợi
Những ai có tướng mắt rắn khá thâm hiểm, họ làm việc chỉ nhằm phục vụ lợi ích củacá nhân, với cha mẹ thì bất hiếu, anh chị em lại vô tình.
Có vô số những ngã rẽ mà vì những toan tính vụ lợi khác nhau, người ta chấp nhận: Cuộc sống là những hành trình được phép đi tắt.
Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Quận uỷ quận Long Biên (Hà Nội) đã chính thức giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sau gần 2 năm dính tới chuyện “thi hộ” lùm xùm trong dư luận.
Cuộc sống của gia đình “Robinson” này là những tháng ngày yên ổn và tràn ngập yêu thương. Họ ra đảo hoang lập nghiệp, sống một cuộc sống không mưu toan, không vụ lợi.