Bị cắt tai, mũi, khoét mắt vì tạt axit vào một thiếu nữ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một người đàn ông Iran đã phải chịu hình phạt bị khoét mắt, cắt tai phải và mũi sau khi tạt axit vào mặt một cô gái trẻ khiến cô bị mù và hỏng một bên tai phải.

Một người đàn ông Iran đã phải chịu hình phạt bị khoét mắt, cắt tai phải và mũi sau khi tạt axit vào mặt một cô gái trẻ khiến cô bị mù và hỏng một bên tai phải. Hình phạt này được áp dụng xem như là một cách bù đắp đối với cô gái khi mà vụ tạt axit đã khiến cô bị mất thị lực và hỏng tai phải.

Cô gái bị tạt axit khiến bị mù vĩnh viễn và hỏng một bên tai phải.

Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI) đã đưa ra phán quyết trên sau khi 1 người đàn ông đến từ Iran đã thẳng tay tạt axit vào mặt 1 cô gái trẻ, khiến cô bị mù vĩnh viễn và hỏng một bên tai phải.

Người đàn ông này đã bị buộc tội vào tháng 10 năm ngoái sau khi bị cáo buộc tấn công cô gái có chủ đích. Tòa án tối cao Iran đã đứng ra bảo vệ cho những hình phạt cắt bỏ các bộ phận trên cơ thể tội phạm bất chấp sự chỉ trích của các nhà hoạt động nhân quyền.

Vào tháng trước, một người đàn ông cũng đã bị cắt tay và chân sau khi bị cáo buộc có hành vi phạm tội. Kể từ đầu năm đến nay, Iran đã thi hành các mức án tương tự đối với 95 người. Năm ngoái, Iran cũng đã hành hình khoảng 500 đến 625 người, trong đó ít nhất có 28 phụ nữ và 2 trẻ em.

Iran đưa ra những hình phạt hà khắc đối với các phạm nhân.

Tòa án tối cáo Iran cho biết việc cắt bỏ các bộ phận trên cơ thể người bị kết tội là một tội ác còn việc khoét mắt lại là một phần của hệ thống pháp luật tại quốc gia này.

Liên hợp quốc bày tỏ sự gia tăng đáng kể việc sử dụng hình phạt tử hình đã làm tiêu tan mọi hi vọng về việc cải cách nhân quyền dưới thời tổng thống Hassan Rohani.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn