Đà Nẵng công bố gần 100 điểm trông giữ xe bình ổn phục vụ Lễ hội pháo hoa Quốc tế 2018

( PHUNUTODAY ) - Các điểm trông giữ tên có mức giá bình ổn để phục vụ Lễ hội pháo hoa Quốc tế. Ngoài ra, nếu có vấn đề cần trợ giúp hoặc phản ánh, người dân có thể điện thoại tới số đường dây nóng của thành phố.

UBND TP.Đà Nẵng đã ra văn bản thông báo vào ngày 28/4 về gần 100 điểm giữ xe giá bình ổn để phục vụ trong các đêm diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2018).

Cụ thể, địa bàn quận Sơn Trà có 17 điểm giữ xe tập trung, với chủ trương bình ổn giá phục vụ người dân và du khách tham gia lễ hội.

Tại phường Nại Hiên Đông, gồm: trạm Y tế phường Nại Hiên Đông (số 1 đường Nguyễn Trung Trực), Trường THCS Phạm Ngọc Thạch (đường Đỗ Anh Hàn - Dương Vân Nga), trụ sở UBND phường (số 117 đường Vân Đồn), khu đất trống công cộng ngã tư đường Nguyễn Trung Trực - Vân Đồn.

Gần 100 điểm trông giữ xe đã được UBND TP Đà Nẵng công bố để người dân an tâm gửi xe xem lễ hội

Gần 100 điểm trông giữ xe đã được UBND TP Đà Nẵng công bố để người dân an tâm gửi xe xem lễ hội

Trên địa bàn phường An Hải Tây, gồm: đình làng An Hải (số 3 đường Trần Hưng Đạo), khu đất trống A19 và A20 (trước đường Lý Nam Đế), trường Tiểu học Chi Lăng (đường Lý Nam Đế), trường THCS Cao Thắng (số 59 đường Mai Hắc Đế).

Trên địa bàn phường An Hải Bắc, gồm: trường Tiểu học Tiểu La (số 533 đường Trần Nhân Tông), trường Tiểu học Tiểu La cơ sở 2 (số 862 đường Ngô Quyền), chợ An Hải Bắc (đường Nguyễn Trung Trực, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Thị Định), trụ sở UBND phường (số 868 đường Ngô Quyền), Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường (góc đường Nguyễn Trung Trực - Hoàng Việt), trạm Y tế phường (số 127 đường Nguyễn Trung Trực), khu công nghiệp An Đồn (đường Ngô Quyền), Đài phát sóng An Hải (số 42 đường Nguyễn Trung Trực).

Tại địa bàn quận Hải Châu là 62 điểm giữ xe tập trung trên địa bàn 5 phường gồm: Thạch Thang, Phước Ninh, Bình Hiên, Hải Châu 1 và Thuận Phước.

Cụ thể, tại phường Bình Hiên: Vỉa hè Công viên APEC (phía đường Bạch Đằng nối dài); và Vỉa hè bờ kè (phía đường Bạch Đằng nối dài).

Trên địa bàn phường Thạch Thang: 02 - 04 Đống Đa; 23 Trần Quý Cáp; 02 - 04 Lý Thường Kiệt; 06 - 12 Nguyễn Du; 12 Lý Tự Trọng; và 26 Quang Trung.

Trên địa bàn phường Phước Ninh: Vỉa hè đường Lê Đình Dương (Đài truyền hình VTV8); Ngã tư Trần Phú - Lê Hồng Phong (Vỉa hè bên hông Kho bạc); 250 - 254 Bạch Đằng (Hải đội Kiểm soát trên biển Khu vực Miền Trung - Cục Điều tra chống buôn lậu); Ngã tư Trần Quốc Toản - Trần Phú (dự kiến phát sinh); và vỉa hè UBND quận và Đội KTQTĐT quận (dự kiến phát sinh).

Trên địa bàn phường Hải Châu 1: Ngã tư Hùng Vương - Trần Phú; Hùng Vương (bên Chợ Hàn); 18 Hùng Vương; Ngã Tư Yên Bái - Phan Đình Phùng; 14 Phan Đình Phùng; Ngã Tư Trần Phú - Phan Đình Phùng; 09 Yên Bái; Ngã 3 Yên Bái - Lê Duẫn; Cánh gà cầu Sông Hàn (góc Thành Đội); Cánh gà cầu Sông Hàn (góc Báo Đà Nẵng); 09 Lê Duẩn; Vỉa Hè trường Phan Châu Trinh (cũ); Trường Hoàng Văn Thụ; Kiệt 08 Lê Duẩn; Ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Lê Duẩn; Vỉa hè trường Đại Học Đà Nẵng; Vỉa Hè trường Phan Châu Trinh (mới); Đường dẫn cầu Sông Hàn (bên café Mây); Đường dẫn cầu Sông Hàn (bên Bưu Điện VNPT); Sân Nhà hát Trưng Vương; và 18 Yên Bái.

Trên địa bàn phường Thuận Phước: 01 điểm tại Kiệt Tổ 26; 02 điểm tại Cảng Đường bộ - Đường 3/2; 01 điểm tại Đường 3/2; 04 điểm tại Đường Đống Đa (nối dài); 11 điểm tại Đường Như Nguyệt; và 09 điểm tại đường dẫn lên cầu Thuận Phước. 

Giá giữ xe đạp 3.000 đồng/chiếc/lượt, xe máy 5.000 đồng/chiếc/lượt, ô tô từ 16 chỗ trở xuống 25.000 đồng/chiếc/lượt, ô tô trên 16 chỗ 50.000 đồng/chiếc/lượt.

Các điểm lưu trú, ăn uống phải niêm yết giá, không được tăng giá trong dịp lễ hội

Các điểm lưu trú, ăn uống phải niêm yết giá, không được tăng giá trong dịp lễ hội

Trường hợp nhân dân phát hiện tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tăng giá giữ xe cao hơn mức quy định, đề nghị phản ánh qua tổng đài đường dây nóng 0236.1022 hoặc số điện thoại 0905.020.828 - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 để được giải quyết.

Ngoài ra, người dân, các nhà hàng và đơn vị kinh doanh dịch vụ thực hiện việc không tập kết rác, đổ rác thời gian từ 16 - 22 giờ trong các ngày bắn pháo hoa gồm 30.4; 26.5; 2.6; 9.6 và 30.6 để đảm bảo vệ sinh, mỹ quan; nghiêm cấm việc người dân tự ý xuống ven bờ sông Hàn, giữ chỗ xem pháo hoa tự phát.

Ngoài công bố các điểm giữ xe, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú phải nghiêm túc thực hiện kê khai giá tại Sở Tài chính hoặc Phòng tài chính kế hoạch các quận, huyện. Tuyệt đối không găm giữ phòng, tạo khan hiếm phòng giả tạo và tăng giá tùy tiện. Các địa điểm ăn uống phải niêm yết rõ ràng giá dịch vụ, không gây nhầm lẫn cho khách hàng, tuyệt đối không được tùy tiện tăng giá. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phong cách phục vụ văn minh, hiện đại.

Đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi, xe buýt, phương tiện thủy nội địa, yêu cầu kê khai giá tại Sở Giao thông Vận tải. Đảm bảo chất lượng, an toàn các dịch vụ cung cấp.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn