Trong văn hóa phương Đông, thời điểm một người cất tiếng khóc chào đời luôn gắn với nhiều quan niệm về vận mệnh. Ngoài ngày, tháng và năm sinh, không ít học giả phong thủy còn cho rằng chữ số cuối cùng trong ngày sinh cũng phản ánh phần nào cuộc đời của mỗi người. Đây là con số cố định, không thể lựa chọn như số điện thoại hay biển số xe, vì vậy nó được coi là “dấu ấn trời định”.
Theo một số trường phái chiêm nghiệm, những ai có ngày sinh kết thúc bằng số 1, số 7 hoặc số 9 thường phải trải qua tuổi trẻ nhiều thử thách nhưng càng về sau lại càng thăng hoa. Trung niên là giai đoạn phát lộc, còn hậu vận bình an, sung túc.
Người có ngày sinh kết thúc bằng số 1: Kiên trì gặt hái thành công

Số 1 vốn mang ý nghĩa của sự khởi đầu và tiên phong. Những người sinh vào các ngày 1, 11, 21 âm lịch thường được đánh giá có tinh thần cầu tiến, không ngại khó khăn.
Trong tuổi trẻ, họ thường gặp thử thách trong học tập, sự nghiệp hoặc tài chính. Tuy nhiên, sự kiên định và khả năng tính toán thận trọng giúp họ dần tạo dựng được chỗ đứng. Đặc biệt, từ trung niên trở đi, vận may của nhóm người này được cho là bùng nổ mạnh mẽ, tài chính vững vàng, sự nghiệp ổn định.
Hậu vận, họ thường có gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thuận, cuộc sống sung túc. Đây cũng là kiểu người biết giữ tiền, quản lý chi tiêu, nhờ vậy mà của cải ngày một tích lũy nhiều hơn.
Người có ngày sinh kết thúc bằng số 7: Sáng tạo, sự nghiệp hanh thông
Theo quan niệm số học, số 7 gắn với trí tuệ v

à sự nhạy bén. Người sinh vào các ngày 7, 17, 27 âm lịch thường nổi bật bởi tính cách hoạt bát, tư duy nhanh nhạy và có thiên hướng kinh doanh.
Ngay từ nhỏ, nhóm người này đã bộc lộ khả năng sáng tạo, thích khám phá cái mới. Nam giới sinh ngày này thường dễ thành công trong sự nghiệp, còn nữ giới lại có duyên gặp gỡ, kết hôn với người bạn đời giỏi giang, gia đình sung túc.
Trung niên là giai đoạn thăng hoa nhất của họ khi sự nghiệp khởi sắc, tài chính dồi dào. Nhờ tính cách cởi mở, thiện chí, người sinh ngày có số cuối 7 dễ dàng tạo dựng các mối quan hệ xã hội bền vững. Về hậu vận, họ thường được quý nhân phù trợ, sống trong an yên và được nhiều người kính trọng.
Người có ngày sinh kết thúc bằng số 9: Quyền lực, hậu vận viên mãn
Trong văn hóa phương Đông, số 9 tượng trưng cho sự trường tồn, bền vững và quyền lực. Những người sinh vào ngày 9, 19, 29 âm lịch thường mang trong mình bản lĩnh mạnh mẽ, khả năng thích ứng cao với mọi hoàn cảnh.
Họ có thiên hướng lãnh đạo, biết nhìn xa trông rộng và thường gặp may mắn trong sự nghiệp lẫn tài lộc. Người có số cuối 9 cũng dễ được bạn bè, đồng nghiệp và người thân giúp đỡ, nhờ vậy con đường phát triển ít khi bị gián đoạn.
Tuy nhiên, sự thuận lợi đến sớm đôi khi khiến họ chủ quan. Vì vậy, nếu biết giữ tinh thần cầu tiến và duy trì ý chí phấn đấu, họ sẽ đạt được thành công lớn, không chỉ ở trung niên mà còn cả hậu vận. Khi về già, nhóm người này thường có địa vị vững chắc, gia đình sung túc, sống an nhàn và được kính trọng.
Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm theo quan niệm dân gian.