Dưới đây là 3 thứ ở đời, nếu tham quá sẽ dễ rơi vào bẫy khổ ải. Muốn giàu có và an yên, nhất định phải học chữ “biết đủ”.
1. Tham tiền bạc – dễ đánh mất đạo đức và bình yên
Tiền là vật ngoài thân, cần có để sống nhưng không nên đặt làm mục tiêu tối thượng. Nhiều người vì tham tiền mà bất chấp lương tâm, thủ đoạn để kiếm được nhiều hơn, nhanh hơn. Họ có thể gian dối, lừa gạt, thậm chí vi phạm pháp luật chỉ để thỏa mãn lòng tham vô đáy.
Nhưng tiền bạc có thể mất đi trong tích tắc, còn danh dự và đạo đức một khi đã đánh mất thì khó mà lấy lại được. Có người vì ôm mộng giàu nhanh, sa vào con đường đỏ đen, đầu tư mù quáng, cuối cùng tán gia bại sản.
Người biết đủ là người biết cân bằng: kiếm tiền chân chính, tiêu tiền hợp lý, không vì tiền mà đánh đổi bản thân hay làm tổn hại đến người khác.
2. Tham quyền lực – dễ chuốc họa vào thân
Quyền lực là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp ta có tiếng nói, có vị thế, nhưng nếu không biết tiết chế sẽ trở thành mầm họa. Lòng tham quyền khiến con người dễ đánh mất bản chất, ngày càng kiêu ngạo, tàn nhẫn và xa rời đạo lý.
Lịch sử xưa nay chứng minh, nhiều người vì không biết đủ, luôn muốn leo cao hơn nữa, nắm quyền lớn hơn nữa mà cuối cùng bị cô lập, phản bội hoặc trả giá bằng sự nghiệp, thậm chí bằng mạng sống.

3. Tham tình cảm – dễ tự làm khổ mình
Tình cảm là điều thiêng liêng, nhưng nếu tham lam, ích kỷ, chiếm hữu quá mức sẽ dẫn đến đau khổ. Nhiều người vì không biết đủ, không trân trọng những gì đang có mà đòi hỏi hơn, so sánh nhiều, ngoại tình hoặc tìm kiếm cảm giác mới lạ.
Kết quả là họ đánh mất những người thật lòng bên cạnh, gia đình đổ vỡ, hôn nhân tan nát. Càng tham tình, càng dễ rơi vào rắc rối và dằn vặt tâm can.
Người hạnh phúc là người biết trân trọng hiện tại, sống chân thành và thấu hiểu, không vì lòng tham mà làm tổn thương người khác và chính mình.
Kết luận: Biết đủ là trí tuệ của người khôn
Trong Đạo Phật, “biết đủ” gọi là tri túc, là một trong những gốc rễ để nuôi dưỡng tâm an và hạnh phúc. Người biết đủ không phải là người không phấn đấu, mà là người biết khi nào nên dừng, biết quý trọng những gì đang có.
Biết đủ giúp ta tránh được lòng tham vô đáy – nguồn gốc của bao nhiêu khổ đau. Khi không còn bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc, quyền lực, tình cảm, ta mới có thể nhẹ nhàng sống, tập trung vào điều quan trọng và dễ dàng tiến tới thành công.
Giàu không chỉ nằm ở tài khoản ngân hàng, mà nằm ở sự bình yên trong tâm. Biết đủ – là bước đầu tiên để trở thành người thực sự giàu có.