30 tuổi chưa kết hôn nhưng Ngọc Trinh lại triết lý sâu sắc chuyện giữ chồng

( PHUNUTODAY ) - Ngọc Trinh lại gây chú ý về triết lý mới của mình.

Có thể nói, Ngọc Trinh là một trong những mỹ nhân có những phát ngôn sốc và gây xôn xao trên mặt báo. Chẳng hạn như những phát ngôn của cô về mối quan hệ giữa tiền bạc và tình ái. Nhiều kẻ chỉ trích nhưng cũng không ít người đồng tình, bởi những lời cô nói đều nhìn thẳng vào sự thật cuộc sống hiện tại.

ngoc-trinh 1 Người mẫu Ngọc Trinh

Cô từng nói:  "Yêu không tiền thì cạp đất mà ăn à?".

Người đẹp sinh năm 1989 còn không ngại tiết lộ việc dựa dẫm vào bạn trai. Trong một buổi thuyết trình trước đó, chân dài "bày kế" để mua được căn nhà 40 tỷ: "Kiếm tiền có 3 hướng là tự kinh doanh, xin tiền ba mẹ và xin tiền bạn trai. Nhưng do không xin được tiền ba mẹ rồi vì ba mẹ quá nghèo, chỉ còn hai phương án, xin tiền bạn trai và kinh doanh".

Gà cưng của Khắc Tiệp còn  thẳng thắn khi thừa nhận mình từng là người thứ ba trong một cuộc tình kéo dài 8 năm. Mặc dù chỉ vô tình là người thứ ba, song người đẹp xem đó là "nỗi nhục mà cả đời không tẩy được".

"Ở vị trí nào cũng vậy thôi, khi mình nói thật ra, người ta chửi một lần rồi thôi, không có chửi đi chửi lại, chửi dai. Giống như bắt lỗi một người, người ta nhận lỗi, mình chửi cho hả dạ rồi thôi nhưng mà nó chối thì mình chửi nữa", chân dài thật thà cho biết.

ngoc-trinh 2
 Ngọc Trinh nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc

Mới đây, diễn viên Vòng eo 56 lại gây chú ý với những lập luận như thế nào mới là người phụ nữ khôn ngoan. Cái nhìn thật thà của người đẹp về mẫu phụ nữ mà cô cho là hiện đại tiếp tục gây sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo đó chân dài Trà Vinh triết lý: "Phụ nữ thông minh đánh phấn, không đánh ghen. Phụ nữ hiện đại kiếm tiền, không kiếm chuyện. Phụ nữ khôn giữ sắc, không giữ chồng".

Chia sẻ lần này của Ngọc Trinh nhận được nhiều đồng thuận từ cộng đồng mạng. Đề cao sắc đẹp, tinh thần tự lập, khả năng kiếm tiền cũng như lối hành xử văn minh của người phụ nữ hiện đại, triết lý của chân dài được cho là khá sâu sắc.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn