Những món đồ giữ gìn đúng cách chúng không chỉ giúp ngôi nhà thêm vượng khí mà còn kéo tài lộc, may mắn về đầy. Ngược lại, nếu vội vứt bỏ, chẳng khác nào đánh mất đi “kho báu” vô hình mà ông bà để lại. Dưới đây là 4 thứ càng cũ càng quý, càng giữ càng giàu.
1. Bàn thờ tổ tiên

Bàn thờ có thể đã cũ, có dấu vết của thời gian, nhưng đó là nơi tụ hội linh khí, kết nối tâm linh của cả dòng tộc. Ông bà ta quan niệm, bàn thờ chính là “trụ cột tâm linh” trong mỗi gia đình. Bàn thờ càng lâu đời, càng linh thiêng.
Chỉ cần được chăm sóc, lau dọn thường xuyên, hương khói đầy đủ, bàn thờ sẽ là nơi quy tụ phúc khí cho cả gia đạo, giúp con cháu luôn được phù hộ, làm ăn hanh thông, tiền bạc đầy nhà.
2. Bình gốm, chum sành cũ

Nhiều gia đình còn lưu giữ được những chiếc bình, chum từ thời cha ông để lại. Dù bề ngoài đã cũ sờn, nhưng trong phong thủy, đây là vật chứa năng lượng tích tụ theo năm tháng. Chum sành, bình gốm xưa tượng trưng cho kho lộc, kho tài.
Người xưa thường dùng chúng để cất gạo, nước, rượu – tất cả đều là biểu tượng của no đủ, sung túc. Giữ trong nhà, đặt đúng vị trí (thường ở góc Đông Nam – cung Tài Lộc) sẽ giúp gia chủ hút thêm của cải, làm ăn phát đạt.
3. Đồng hồ cổ
Đồng hồ là biểu tượng cho dòng chảy của thời gian. Những chiếc đồng hồ cổ dù không còn mới nhưng lại ẩn chứa sự bền bỉ, lâu dài. Trong phong thủy, chúng tượng trưng cho sự trường tồn, vững vàng của gia đạo.
Đặc biệt, đồng hồ cổ còn có giá trị “tích lộc”. Mỗi nhịp tích tắc là một bước dẫn tài khí đến nhà. Giữ chúng trong phòng khách hoặc phòng làm việc không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn mang lại may mắn, công danh thăng tiến.
4. Sách vở, thư tịch xưa
Những cuốn sách cũ, thư pháp, gia phả hay sách cổ truyền lại từ ông bà cha mẹ thường bị nhiều người bỏ đi khi đã hư hỏng. Thế nhưng trong phong thủy, chúng chính là kho trí tuệ và phúc đức. Sách cũ tượng trưng cho tri thức, mà tri thức chính là chìa khóa mở cửa tiền tài.
Giữ sách, trân trọng sách là giữ lại tinh hoa, con cháu sau này học hành đỗ đạt, sự nghiệp hanh thông. Đặc biệt, sách càng lâu đời càng chứa nhiều khí thiêng, giúp gia đạo hưng thịnh, con cháu “càng học càng giàu”.
Không phải đồ cũ nào cũng nên bỏ. Với phong thủy, có những vật càng lâu đời càng tụ nhiều phúc khí. Bàn thờ tổ tiên, bình gốm sành, đồng hồ cổ và sách vở xưa chính là 4 báu vật vô hình, giữ được là giữ lộc, vứt đi là mất phúc. Bởi vậy, gia chủ khôn ngoan sẽ biết trân trọng, giữ gìn, để phúc khí đời sau luôn được nối dài, tài lộc chẳng khi nào cạn kiệt.