1. Cây hoa Đỗ Quyên
Hoa đỗ quyên được trồng khá nhiều ở các quốc gia có khí hậu ôn đới như Nhật Bản và Triều Tiên. Thời gian gần đây thuỷ tiên đã được nhân giống tại một số địa phương nằm trên cao nguyên nước ta như Tam Đảo, Sapa, Đà Lạt.

Loài hoa này có màu đỏ lạnh khá sặc sỡ nên nhiều gia đình đã chọn trưng bày mà không biết đây là giống cây có chứa nhiều độc.
Độc tố Andromedotoxin và Arbutin Glucoside được tìm thấy tại hầu hết các bộ phận của cây đỗ quyên, bao gồm cả rễ và hoa.
Người lớn nếu nuốt phải các nhóm độc tố này có thể khó thở, buồn nôn, hoa mắt. Trong khi đó lượng độc tố trong một cây đỗ quyên non thậm chí đã có thể gây ngộ độc nặng cho trẻ 3 tuổi.
2. Cây trạng nguyên
Cây trạng nguyên là một trong những loại cây quen thuộc, có gốc từ miền nam Mexico, và Châu Phi. Cây được trồng rất nhiều tại Việt Nam và đồng thời trở thành loại cây cảnh được yêu thích.

Trong phong thủy, hoa trạng nguyên mang nét nghĩa may mắn, đại diện cho những thành công, đỗ đạt trong cuộc sống. Theo quan niệm dân gian xưa, nếu cây nở vào dịp tết, thì gia đình chắc chắn sẽ gặp may cả năm.
Tuy nhiên cây trạng nguyên lại không thích hợp để trồng trong nhà, đặc biệt là các gia đình có người nhạy cảm với chất latex có trong nhựa mủ.
Trên thực tế, đã xuất hiện rất nhiều trường hợp khi tiếp xúc với nhựa trong thân cây bị dị ứng phát ban. Một lượng nhỏ nhựa cây này cũng có thể khiến chúng ta bị tiêu chảy nên các bạn độc giả cần cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi chọn cây trạng nguyên để làm cảnh trong nhà.
3. Cây Thiên Điểu
Cây thiên điểu còn được biết đến với cái tên Hoa chim thiên đường. Bản thân giống cây này được tìm thấy tại miền Nam châu Phi hoặc các vùng nhiệt đới tại châu Mỹ.

Một số đặc điểm cơ bản của cây thiên điểm là sống lâu năm, có thân thảo, lá to, hoa màu cam ánh tím rất bắt mắt.
Chính vẻ ngoài nổi bật khiến cây thiên điểu được chọn làm cây cảnh trưng bày phòng khách hay các không gian khác trong nhà ở. Nhưng bạn cần lưu ý về đặc điểm của loài cây này.
Trên thực tế có khá nhiều người chia sẻ khi đứng gần hoa thiên điểu quá lâu họ dễ đau đầu, chóng mặt. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện và kết luận được đưa ra là trong hạt cây này có chứa độc tố. Chất này không chỉ tác động đến đường hô hấp mà còn có thể làm rát lưỡi, bỏng thực quản, ngộ độc,…
4. Cây trúc đào
Trúc đào là loại cây cảnh dễ gây nhầm lẫn khi chưa nở hoa, bởi dáng cây khá giống nhiều loài thông thường khác. Thế nhưng, khi trổ hoa, sắc màu rực rỡ và hương thơm đặc trưng của nó lại tiềm ẩn hiểm họa.

Mùi hương của hoa trúc đào có thể gây buồn ngủ, làm suy giảm khả năng tập trung và trí nhớ. Không chỉ vậy, cành và lá trúc đào cũng chứa độc tố.
Nếu trẻ em vô tình chạm vào nhựa cây, hậu quả có thể là ngộ độc, nôn mửa, tiêu chảy – giống triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Trường hợp không xử lý kịp thời có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng.
5. Cẩm tú cầu
Những chùm hoa cẩm tú cầu đầy đặn, rực rỡ sắc màu có sức hút đặc biệt, khiến nhiều người muốn trồng để trang trí phòng khách. Tuy nhiên, đây lại là loài cây chứa nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Nhựa và phấn hoa của cẩm tú cầu có thể gây dị ứng da, rối loạn nội tiết và ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản.
Với phụ nữ mang thai, sự hiện diện của cẩm tú cầu trong nhà còn nguy hiểm hơn. Nếu quá yêu thích loài hoa này, một giải pháp an toàn là dùng hoa giả – vừa giữ được vẻ đẹp rực rỡ, vừa tránh được tác hại.