1. Cây lộc vừng
Thưo phong thủy, cây lộc vừng tượng trưng cho sự tài lộc, thịnh vượng, may mắn và sự sung túc. Bởi trong tên cây liên quan đến chữ Lộc nên sẽ mang nhiều tài lộc đến với gia chủ.
Đồng thời, cây còn mang ý nghĩa gia đình hòa thuận, anh em đoàn kết bởi sự xum xuê của tán cây và sự kết chùm của hoa.

Cây lộc vừng tượng trưng cho sự tài lộc, thịnh vượng, may mắn và sự sung túc
Ngoài ra, theo quan niệm xưa, trong nhà có trồng cây lộc vừng cho ra hoa đỏ từng chùm ngụ ý hỷ sử. Gốc cây lộc to và vững chắc tượng trưng cho ý chí kiên định, khó lay chuyển của gia chủ.
Cây lộc vừng có tuổi thọ cây càng cao mang ý nghĩa trường thọ cho các thành viên trong nhà. Đồng thơi, cây lộc vừng còn đem lại cảm giác bình yên, an toàn, xui đuổi những điều không may mắn.
2. Cây tùng
Cây tùng không chỉ có vẻ bề ngoài thanh lịch mà ẩn chứa sau nó là những ý nghĩa sâu xa đối với phong thủy.
Cây tùng đại diện cho sự khí tiết và sự trường thọ bởi trong những điều kiện khắc nghiệt cây tùng vẫn có thể sống một cách khỏe mạnh.
Không những thế, cây tùng được cho là có thể xua đuổi tà ma, xua đuổi những thứ xui xẻo mang lại một cuộc sống bình yên, sung túc cho gia chủ của nó.Khi trồng trong nhà, cây tùng còn có tác dụng đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ cũng như trong phòng làm việc sẽ giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ hơn.

Cây tùng
Cây tùng trong phong thủy là loại cây phù hợp với hầu hết các tuổi, tất cả các mệnh như Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đều thích hợp để trồng loại cây này.
Xét về mạng, cây tùng hợp nhất với những người thuộc mệnh Kim bởi vì nó là loại cây lá kim (Kim trong kim loại). Ngoài ra, các mệnh tương sinh như mệnh Thủy và Thổ cũng rất thích hợp trồng cây này. Còn xét về tuổi thì tuổi Thân là thích hợp để trồng cây tùng nhất.
Cây tùng bách tán được trồng nhiều ở các sân vườn, biệt thự, rất dễ trồng và dễ chăm sóc. Trong phong thủy, tùng bách tán dùng để trừ tà, xua đuổi ma quỷ, mang lại cuộc sống bình yên.
3. Cây Sanh
Theo phong thủy, cây sanh có nhiều cành lá xum xuê, rậm rạp mang đến tài lộc, may mắn cho gia chủ. Ngoài ra, cây sanh còn có ý nghĩa tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, sự hòa thuận của các thành viên trong gia đình.
Cây Sanh hợp với gia chủ mệnh Mộc, mệnh Hỏa, giúp mang lại nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc, thu hút nhiều tài lộc…

Cây sanh tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở
Vị trí thích hợp đặt cây Sanh:
Trước cửa nhà: Theo phong thủy, bạn có thể đặt cây Sanh ở trước cửa nhà để hút tài lộc, tuy nhiên cần lưu ý nên trồng ít nhất 2 cây. Cây sanh là loài cây thuộc giống đại thu, tránh trồng duy nhất một cây sanh trước cửa, nó sẽ hút dương khí của ngôi nhà bạn. Việc trồng từ 2 – 3 cây có thể điều hòa nguồn khí và tăng dương khí cho ngôi nhà.
Đặt chậu cây sanh ở sân vườn: tạo cảnh quan đẹp mắt, tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống.
Đặt trong phòng khách: Với những chậu cây Sanh bonsai mini, bạn có thể đặt trong phòng khách mang đến sự sang trọng, điểm nhấn không gian xanh trong phòng
4. Cây ngọc ngân
Cái tên ngọc ngân của loài cây phong thủy này bắt nguồn từ màu sắc của nó, màu trắng chỉ ngân màu xanh chỉ ngọc, tổng thể ghép lại “ngọc ngân” là vừa sang vừa quý. Chữ “ngân” có nghĩa là tiền bạc nên cây mang ý nghĩa tài lộc.
Ngoài ra, cây còn mang ý nghĩa sự gắn bó trong tình yêu đôi lứa bởi màu sắc đan xen giữa trắng và xanh như “trong anh có em” hoặc “trong em có anh”, vì vậy nó mới có cái tên mỹ miều khác là cây valentine.

Chữ “ngân” có nghĩa là tiền bạc nên cây mang ý nghĩa tài lộc.
Xét về mặt cung mệnh thì cây ngọc ngân rất hợp hành kim bởi màu trắng của loài cây này. Bởi trong thuyết ngũ hành thì thổ sinh kim, kim sinh thủy cho nên mệnh thủy và thổ cũng khá hợp khi trồng cây này trong nhà để giúp khắc chế tính xấu của bản thân và mang may mắn, danh vọng cho chủ mệnh.
Những loại cây này không chỉ mang lại giá trị phong thủy mà còn có giá trị thẩm mỹ cao, giúp tạo nên không gian sống và làm việc đẹp mắt và sang trọng.
* Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.