Điều phụ nữ đừng chia sẻ lên mạng xã hội kẻo đó là nguyên nhân giết chết hôn nhân

( PHUNUTODAY ) - Cho dù mạng xã hội là nơi con người có thể giao lưu, chía sẻ thông tin với nhau, nhưng có những điều là vợ, tuyệt đối đừng nên chia sẻ.

 

phu-nu-khong-nen-chia-se-len-mang-xa-hoi
 

Quan điểm cá nhân về công việc

Dù bạn có ghét công việc của mình đến đâu thì tuyệt đối không đăng status kiểu như tức giận hay thù ghét công việc mình đang làm. Vì nó có thể sẽ khiến bạn có nguy cơ bị mất việc, thậm chí là mất cả những mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp.

Địa chỉ nhà và công ty

Khi bạn công khai những địa chỉ này lên mạng xã hội là bạn đã tự chuốc lấy những nguy hiểm không đáng có, bởi biết đâu có những kẻ âm mưu làm chuyện xấu với bạn thì sao?

Chuyện gia đình hay ảnh những đứa con của bạn:

Khi bạn nói những chuyện không hay liên quan đến gia đình, bạn cũng gián tiếp làm xấu mặt bản thân. Bên cạnh đó, mạng xã hội còn là một miền đất rộng rãi để bạn có thể khoe ảnh gia đình và những đứa trẻ của mình, nhưng nếu bạn là một trong số 40% người dùng không được hạn chế truy cập thì những bức ảnh của bạn sẽ được mọi người biết đến. Đó là một thực tế buồn, tuy nhiên có rất nhiều người có mưu đồ xấu cũng sử dụng Internet như một hình thức trục lợi cho bản thân và biết đâu bạn hay con cái mình sẽ rơi vào cái bẫy này. Chính vì vậy, hãy hạn chế post hình ảnh của gia đình hay con cái, hoặc để chế độ riêng tư là những cách hay tránh rủi ro cho những người thân yêu của bạn.

Ảnh gợi cảm

Đừng bao giờ chia sẻ lên mạng xã hội những hình ảnh hở hang, ăn mặc thiếu vải hay dung tục. Chồng bạn chắc chắn là không thích điều đó.

Không gian trong nhà

Khoe người lạ không gian trong nhà của bạn là một điều cực kỳ không nên. Biết đâu có kẻ đang đợi bạn vắng nhà để “đột nhập”, khi bạn vô tình tiết lộ không gian trong nhà có nghĩa là tạo điều kiện thuận lợi để cho người khác nảy sinh ý đồ xấu.

Cập nhật đời sống vợ chồng

Phàm là việc gì bạn cũng chụp ảnh đưa lênfacebook. Ăn uống, mau sắm, thậm chí cả những chuyện tế nhị bạn cũng lén chụp chồng đăng lên, việc này khiến anh ấy khó chịu. Hãy luôn nhớ rằng, việc gì cũng nên có chừng mực.

Khoe tài sản lên mạng xã hội

Hạn chế đăng các ảnh khoe tiền, nhà, sổ tiết kiệm… Bạn không biết được người khác đang có “mưu đồ” gì, đặc biệt là những người lạ trên mạng xã hội. Đồng thời, hạn chế khoe cũng là cách tránh rắc rối vào mình. Hoặc bạn không muốn một ai đó mượn bạn một số tiền lớn, mà bạn thì “không thể không cho” vì đã trót khoe của.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn