Bới đất tìm hàng chục người bị chôn sống ở Yên Bái

09:32, Thứ bảy 08/09/2012

( PHUNUTODAY ) - Mưa lớn, bùn đất đặc quánh, địa hình hiểm trở, máy móc không vào được, 100 người dùng cuốc, xẻng cào đất tìm kiếm. Tối 7/9, xác nạn nhân thứ 14 trong vụ sạt lở ở La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái được tìm thấy.

Mưa lớn, bùn đất đặc quánh, địa hình lại hiểm trở, máy móc không vào được, hơn 100 người dùng cuốc, xẻng cào đất tìm kiếm các nạn nhân. Đến tối 7/9, thi thể nạn nhân thứ 14 trong vụ sạt lở ở La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái được tìm thấy.

Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại khu vực khai thác mỏ của Công ty TNHH Thịnh Đạt, ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). 20 người đi mót quặng đã bị chôn vùi do mưa lớn kéo dài, đất đá trên núi sạt xuống.
Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại khu vực khai thác mỏ của Công ty TNHH Thịnh Đạt, ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). 20 người đi mót quặng đã bị chôn vùi do mưa lớn kéo dài, đất đá trên núi sạt xuống.

 

Do địa hình hiểm trở, máy móc không kịp vào, lực lượng cứu hộ phải đi bộ vượt đường núi nhiều giờ, tìm kiếm các nạn nhân chủ yếu bằng phương pháp thủ công. Ảnh: Báo Yên Bái
Do địa hình hiểm trở, máy móc không kịp vào, lực lượng cứu hộ phải đi bộ vượt đường núi nhiều giờ, tìm kiếm các nạn nhân chủ yếu bằng phương pháp thủ công. Ảnh: Báo Yên Bái

 

Đến chiều tối 7/9, huyện Mù Cang Chải đã huy động hơn 100 người tham gia cứu hộ. Khu vực xảy ra sạt lở cách trung tâm huyện hơn 30km, núi cao, dốc lớn, đường độc đạo, không có sóng điện thoại liên lạc. Ảnh: Báo Yên Bái
Đến chiều tối 7/9, huyện Mù Cang Chải đã huy động hơn 100 người tham gia cứu hộ. Khu vực xảy ra sạt lở cách trung tâm huyện hơn 30km, núi cao, dốc lớn, đường độc đạo, không có sóng điện thoại liên lạc. Ảnh: Báo Yên Bái

 

Trong số những nạn nhân bị vùi lấp, có một người thuộc công ty TNHH Thịnh Đạt, còn lại 18 người dân của xã La Pán Tẩn và 1 người của xã Dế Xu Phình. Ảnh: VOV
Trong số những nạn nhân bị vùi lấp, có một người thuộc công ty TNHH Thịnh Đạt, còn lại 18 người dân của xã La Pán Tẩn và 1 người của xã Dế Xu Phình. Ảnh: VOV

 

Đến 19h30 ngày 7/9, thi thể nạn nhân thứ 14 trong vụ sạt lở khu vực mỏ Thịnh Đạt, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã được tìm thấy và được đưa về gia đình tổ chức lễ mai táng. Hiện tại, còn 2 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Như vậy còn 4 người nữa vẫn bị vùi lấp trong đống đất đá. Ảnh: Báo Yên Bái
Đến 19h30 ngày 7/9, thi thể nạn nhân thứ 14 trong vụ sạt lở khu vực mỏ Thịnh Đạt, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã được tìm thấy và được đưa về gia đình tổ chức lễ mai táng. Hiện tại, còn 2 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Như vậy còn 4 người nữa vẫn bị vùi lấp trong đống đất đá. Ảnh: Báo Yên Bái

 

Khu vực xảy ra sạt lở gần khu mỏ 1 của công ty TNHH Thịnh Đạt. Mỏ chì kẽm này có diện tích 2,4 ha, được tỉnh Yên Bái cấp phép năm 2010, thời hạn khai thác bảy năm, do công ty TNHH Thịnh Đạt làm chủ đầu tư. Ảnh: Báo Yên Bái
Khu vực xảy ra sạt lở gần khu mỏ 1 của công ty TNHH Thịnh Đạt. Mỏ chì kẽm này có diện tích 2,4 ha, được tỉnh Yên Bái cấp phép năm 2010, thời hạn khai thác bảy năm, do công ty TNHH Thịnh Đạt làm chủ đầu tư. Ảnh: Báo Yên Bái

 

Mặc dù người dân La Pán Tẩn đã ký cam kết với chính quyền địa phương không đi mót quặng tại những khu vực nguy hiểm nhưng cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, nhiều người bấp chấp nguy hiểm tính mạng nên xảy ra sự việc đau lòng như trên. (Đỗ Nguyễn)
Mặc dù người dân La Pán Tẩn đã ký cam kết với chính quyền địa phương không đi mót quặng tại những khu vực nguy hiểm nhưng cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, nhiều người bấp chấp nguy hiểm tính mạng nên xảy ra sự việc đau lòng như trên. (Đỗ Nguyễn)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc