Cấm cho, tặng gia cầm Trung Quốc

17:46, Thứ tư 03/04/2013

( PHUNUTODAY ) - Đây là một trong những nội dung chính, trong công điện khẩn do Bộ trưởng NNamp;PTNT Cao Đức Phát ký ngày 2/4, gửi các tỉnh, thành.

Đây là một trong những nội dung chính, trong công điện khẩn do Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát ký ngày 2/4, gửi các tỉnh, thành.
[links()]
Tờ Tiền Phong dẫn công điện này cho biết, Việt Nam nghiêm cấm tất cả các hình thức vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới các tỉnh phía Bắc, bao gồm cả hình thức cho, tặng gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.

Các lực lượng biên phòng, hải quan, công an, quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y, tổ chức giám sát chặt ở các thôn, bản, các khu vực tập kết, buôn bán gia cầm các sản phẩm gia cầm, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm khắc, triệt để với các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc.

ga-nhap-lau-trung-quoc-Phunutoday.vn.jpg
Cấm mọi hình thức buôn bán, cho, tặng gà Trung Quốc. Ảnh DV.

Ngày 5/3, tại cuộc họp ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, ông Phạm Văn Duy, Trưởng phòng gia súc nhỏ (cục Chăn nuôi, bộ NN&PT-NT) cho biết,  gần đây gà “trọc đầu” – gà loại thải nhập lậu từ Trung Quốc lại tiếp tục về chợ Hà Vỹ (Thường Tín, Hà Nội).

Trung bình mỗi ngày có khoảng 6 - 7 tấn gà lậu về chợ Hà Vỹ. Lượng gà này được vận chuyển về Hưng Yên, sau đó, các đối tượng lợi dụng đêm tối để chuyển vào chợ.
 
Theo thống kê của Bộ Công Thương, năm 2012, có ít nhất 8 triệu con gà thải loại Trung Quốc được nhập lậu vào Việt Nam. Đây đều là gà thải loại, các sản phẩm này Trung Quốc bắt buộc phải tiêu hủy, hoặc dùng chế biến thức ăn gia súc, nhưng trong quá trình mang đi chôn, một số thương lái của Việt Nam đã thu mua lại với giá trung bình khoảng 15.000 đồng/kg và đem vào nội địa tiêu thụ từ 50.000 đến 70.000 đồng/kg.

Liên quan đến chủng virus H7N9, ông Phùng Quốc Chướng, Viện trưởng Viện Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, theo kết quả nghiên cứu giữa Đại học Hokkaido (Nhật Bản) và Cục Thú y nước ta về các chủng virus ở Việt Nam giai đoạn 2009- 2010, Việt Nam chưa xuất hiện chủng virus H7N9.

“Virus H7N9 có độc lực thấp với thủy cầm, nhưng với gia cầm trên cạn, như gà thì độc lực rất mạnh, nếu mắc bệnh, tỷ lệ chết rất cao. Nếu để lọt virus này vào nước ta, sẽ rất nguy hiểm”, ông Chướng nói.
  • P.V (tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc