Cán bộ y tế chém đồng nghiệp và vợ rồi tự tử nhưng bất thành

( PHUNUTODAY ) - Một cán bộ y tế ở tỉnh Điện Biên dùng dao chém đồng nghiệp. Vợ anh này lao vào can căn ngăn cũng bị chồng chém trọng thương.

Ngày 8/12, lãnh đạo UBND huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, cán bộ tên Hà Quang Tú (38 tuổi) chém đồng nghiệp tên Lê (55 tuổi), cả 2 cùng làm việc tại Trung tâm Y tế Điện Biên Đông. Vợ anh Tú can ngăn cũng bị chồng chém trọng thương.

Một cán bộ Trung tâm Y tế Điện Biên Đông nói thông tin: Cả ba người đang điều trị tại BVĐK tỉnh Điện Biên. Anh Lê đang nguy kịch vì bị anh Tú chém 3 nhát vào đầu và phần bụng. Tú sau đó định tự sát nhưng bất thành.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại Trung tâm Y tế Điện Biên Đông. Công an huyện Điện Biên Đông và Công an tỉnh Điện Biên đang vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Tên nạn nhân đã thay đổi

Cách đây 2 năm, một bác sỹ khác cũng chém trọng thương 2 đồng nghiệp rồi tự sát.

chem-dong-nghiep-1

Các nhân chứng tại hiện trường kể lại sự việc cho cán bộ điều tra. 

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 24/9/2015, tại Trạm y tế xã Nghĩa Sơn, đóng trên địa bàn xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Nạn nhân là bà Trương Thị Đ. (49 tuổi) và chị Nguyễn Thị Quỳnh N. (38 tuổi), hai nhân viên của trạm. Người gây ra vụ việc là ông Lê Hữu Đoài (41 tuổi), trạm trưởng.

Anh Nguyễn Đức Thắng (55 tuổi) là thợ hồ đang xây dựng trạm xá mới của xã kể lại: Vào khoảng 9h sáng nay, như thường lệ ông Đoài và bà Đ., chị N. đến Trạm y tế xã Nghĩa Sơn làm việc.

Tuy nhiên, một lúc sau, cả 3 xảy ra xích mích cãi cọ chuyện công việc. Ông Đoài bất ngờ dùng dao chém bà Đ. và chị N. ngay tại phòng làm việc.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Thắng ở gần đó ra can ngăn thì bị ông Đoài tiếp tục đuổi đánh. Ông Đoài chỉ dừng lại khi thấy hai nhân viên mình nằm bất động.

Sau đó, Đoài đã chạy sang nhà hàng xóm cạnh cơ quan lao đầu vào tường tự tử nhưng được người dân kịp thời can ngăn.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa cả 3 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Hiện tính mạng của bà Đ., chị N. đang trong cơn nguy kịch. Riêng Đoài đang bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Anh Nguyễn Văn Ngọc, Công an viên xóm thuộc xã Nghĩa Sơn cho biết: “Ông Đoài là một người hiền lành, nhưng thời gian gần đây ông này có biểu hiện của bệnh trầm cảm. Nguyên nhân được cho là trong công việc có nhiều xích mích, mâu thuẫn với cấp dưới”.

Ông Vi Văn Quế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn cho hay, lúc đó ông đang đi họp thì nghe cán bộ báo cáo sự việc. Hiện ông Quế đang xác minh.

"Anh Đoài và cấp dưới có mâu thuẫn hay không, chúng tôi chưa nắm được”. - Ông Quế nói.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn